Công bố Quyết định Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 16/6, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quyết định Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2018-2023.

Dự hội nghị có  Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo.
 Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao Quyết định cho đồng chí Bùi Huyền Mai.
Tại hội nghị, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động  Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã trao Quyết định Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho đồng chí Bùi Huyền Mai, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Bí thư Đảng đoàn Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Đình Khang tin tưởng, ở vị trí mới, đồng chí Bùi Huyền Mai sẽ nỗ lực, không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, cùng với tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của tổ chức Công đoàn thành phố.
Bày tỏ quyết tâm cùng Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố xây dựng một tập thể đoàn kết; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đồng chí Bùi Huyền Mai nhấn mạnh: Liên đoàn Lao động thành phố sẽ đẩy mạnh tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người lao động; tích cực đóng góp vào quá trình xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn, với nhiều quy định mới có ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động và hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần