Công đoàn Điện lực Việt Nam chăm lo người lao động

Hoàng Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân dịp Tết Mậu Tuất, Công đoàn Điện lực Việt Nam (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) đã thăm và tặng quà đoàn viên, người lao động các đơn vị trực thuộc.

Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng tặng quà người lao động.
Theo đó, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã đến thăm hỏi, tặng quà kèm theo số tiền 30 triệu đồng cho cán bộ, công nhân viên các đơn vị gồm: Công ty CP Điện lực Khánh Hòa (Tổng Công ty Điện lực miền Trung); Công ty Truyền tải điện 3 (Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia); Công ty CP tư vấn xây dựng điện 4; Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân (Tổng Công ty Phát điện 3); Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân (Tổng Công ty Phát điện 3).
Thay mặt đoàn công tác, Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng ân cần thăm hỏi tình hình việc làm, môi trường làm việc, đời sống của người lao động. Đoàn công tác đã ghi nhận tinh thần vượt khó và biểu dương những thành tích, nỗ lực của CNVCLĐ các đơn vị. Đồng thời đề nghị các cấp lãnh đạo và Chủ tịch công đoàn các đơn vị quan tâm chăm lo tốt hơn nữa đến người lao động trong dịp Tết Mậu Tuất năm 2018.

Trước đó, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã đến thăm hỏi, động viên, chúc Tết và tặng quà trị giá 30 triệu đồng cho cán bộ công nhân viên Công ty Thủy điện Sơn La.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Viêt Nam Nguyễn Kim Thanh mong toàn thể CBCNV trong Công ty tiếp tục phát huy truyền thống, thành tích đã đạt được trong những năm qua; thực hiện quản lý vận hành nhà máy Thủy điện Sơn La và Thủy điện Lai Châu an toàn, liên tục, phát huy hiệu quả kinh tế. Đặc biệt, hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới đó là cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ nhân dân cả nước đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Cũng trong đợt công tác này, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã đến thăm hỏi, tặng quà động viên người lao động tại các đơn vị Công ty Điện lực Điện Biên (Tổng công ty Điện lực miền Bắc); Truyền tải điện Tây Bắc 2 (Công ty Truyền tải điện 1).