Công đoàn ngành Y tế Hà Nội hỗ trợ Công đoàn ngành Y tế tỉnh Bắc Giang

Đức Vân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chung tay cùng tỉnh Bắc Giang chống dịch Covid -19, ngày 25/5, Công đoàn Ngành y tế Hà Nội đã hỗ trợ công đoàn ngành y tế tỉnh Bắc Giang 30 triệu đồng, 2.500 khẩu trang và sát khuẩn nhằm chia sẻ, động viên đoàn viên, cán bộ y tế tham gia chống dịch Covid-19.

 

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại tỉnh Bắc Giang, cả nước đã chung tay, góp sức vào cuộc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19, thần tốc truy vết, xét nghiệm, khoanh vùng dập dịch. Trong đó, lực lượng đoàn viên cán bộ y tế là nòng cốt.

Ông Trịnh Tố Tâm - Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế Hà Nội cho biết, nhằm chung tay cùng với Bắc Giang sớm chiến thắng dịch bệnh Covid-19, Công đoàn ngành y tế Hà Nội góp một phần nhỏ động viên cán bộ, đoàn viên chống dịch sẽ nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, vững vàng, mạnh mẽ chiến đấu với dịch bệnh Covid-19, kịp thời ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng góp phần tích cực bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Trước đó, CDC Hà Nội cũng đã trao tặng CDC tỉnh Bắc Giang 1 tấn Cloramin B để phun khử trùng chủ phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ngoài ra, ông Khổng Minh Tuấn – Phó Giám đốc CDC Hà Nội cũng đã tặng quà, động viên các cán bộ ngành y tế Hà Nội đang tham gia hỗ trợ huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang phòng chống dịch bệnh Covid-19. Phó Giám đốc CDC Hà Nội mong rằng các cán bộ ngành y tế trong đoàn hỗ trợ phát huy năng lực chuyên môn, nhiệt huyết với công việc quyết liệt chung tay với huyện Lạng Giang “chống dịch như chống giặc”, sớm chiến thắng dịch bệnh Covid-19, bảo vệ tốt sức khỏe Nhân dân...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần