Công đoàn viên chức TP biểu dương 60 gia đình cán bộ tiêu biểu

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 27/6, Công đoàn Viên chức TP Hà Nội tổ chức biểu dương, tôn vinh 60 gia đình cán bộ, công chức, viên chức, lao động tiêu biểu; gặp mặt 40 học sinh là con em cán bộ, công chức, viên chức, lao động đạt thành tích cao trong năm học 2017 - 2018.

Công đoàn Viên chức TP Hà Nội biểu dương 60 gia đình cán bộ, công chức, viên chức, lao động tiêu biểu
Nhiều năm qua, công tác gia đình và xây dựng gia đình cán bộ, công chức, viên chức, lao động tiêu biểu theo tiêu chí “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững” trong các cấp Công đoàn Viên chức TP đã đạt được nhiều kết quả tích cực. 
Phong trào xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc được triển khai hiệu quả, gắn với các phong trào thi đua yêu nước như “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Người tốt - Việc tốt”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”… đã khích lệ nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng suất, hiệu quả công việc, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, làm giàu chính đáng cho gia đình và xã hội.

Công tác chăm sóc và giáo dục trẻ em - con cán bộ, công chức, viên chức, lao động cũng được các cấp Công đoàn Viên chức TP thực hiện tốt, thông qua khen thưởng học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp, trao học bổng cho các cháu vượt khó học giỏi. Qua đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, khích lệ tinh thần thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt của con cán bộ, công chức, viên chức, lao động; động viên các bậc phụ huynh có con chăm ngoan, học giỏi…

Ngoài ra, các Công đoàn cơ sở đã chủ động tham gia quản lý tại đơn vị nhằm đảm bảo việc làm, thu nhập, tiền lương, tiền thưởng, thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động như: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm lao động… Những quyền lợi chính đáng trong lao động và chính sách đãi ngộ chính là cơ sở để đảm bảo cho mỗi gia đình cán bộ công chức viên chức lao động có được những điều kiện ổn định và phát triển.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Lê Thị Thu Hằng chúc mừng và biểu dương những cá nhân tiêu biểu. Đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, các cấp Công đoàn viên chức TP cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức lao động về công tác gia đình; kịp thời phát hiện, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; tăng cường vai trò đại diện của Công đoàn nhằm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVCLĐ.