Công giáo Thủ đô đóng góp tích cực vào sự phát triển của Thành phố

Thủy Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 20/12, Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Ủy ban và phong trào thi đua xây dựng “Xứ, Họ đạo tiên tiến” trong đồng bào Công giáo TP năm 2018; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 và tổ chức mừng lễ giáng sinh năm 2018.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị.

Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.
Năm 2018, Ban đoàn kết Công giáo (ĐKCG) các quận, huyện, thị xã Hà Nội đã tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Xứ, Họ đạo tiên tiến”, đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phối hợp tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, Luật tín ngưỡng tôn giáo.
Cụ thể, Ban ĐKCG TP đã phối hợp tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo tích cực tham gia thực hiện cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Kết quả, giáo dân nhiều Xứ, Họ đã tự nguyện hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn và nội đồng. Tiêu biểu như: 40 hộ giáo dân Họ giáo Đại Bằng, thôn Đại Bằng, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh tự nguyện hiến 2.140m2 đất nông nghiệp, mở rộng đường; 2 hộ giáo dân huyện Thanh Oai hiến 20m2 đất để xây dựng làm đường liên thôn…
Ban ĐKCG các cấp còn tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với tuyên truyền “Xứ, Họ đạo tiên tiến”. Phối hợp với Quỹ “Vì người nghèo” tổ chức xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo là đồng bào Công giáo trên địa bàn.
Ban ĐKCG các cấp còn đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa, tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; đoàn kết trong đạo đức, lối sống trong tinh thần bác ái, yêu thương, phát huy truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, “Tương thân tương ái” và trong nếp sống Đạo…
Năm 2018, số gia đình Công giáo đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt gần 95%; đã xây dựng 18 mô hình điểm về xây dựng Xứ, Họ đạo tham gia bảo bộ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Trong đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu, đồng bào Công giáo đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để phát triển sản xuất lúa, rau màu, đảm bảo thời vụ đạt năng xuất cao, tăng thu nhập từ 100 triệu đồng đến 400 triệu đồng/năm.
Nhiều huyện có ngành nghề truyền thống, tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương có thu nhập ổn định từ 5 - 6 triệu đồng/tháng/người, tổng doanh thu từ 100 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/năm. Nhiều giáo dân còn làm kinh tế giỏi với mô hình trang trại VAC… Từ đó, xuất hiện nhiều gương người Công giáo làm kinh tế giỏi trên nhiều lĩnh vực, tiêu biểu như giáo dân ở các Xứ, Họ huyện Thanh Oai, Thạch Thất, Phú Xuyên, Thường Tín, Chương Mỹ, Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì…
Hoạt động của ủy ban đã góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của Thủ đô, củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh…
‎Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao Bằng khen cho các đơn vị có thành tích.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng hoan nghênh, đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Ban ĐKCG Thủ đô và các Xứ, Họ đạo các quận, huyện thị xã, đã đóng góp quan trọng vào thành tích chung của TP, từ đó, tạo điều kiện thu hút đầu tư, nâng cao vị trí, vị thế uy tín của Thủ đô trong nước và khu vực, trên trường quốc tế. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhiệt liệt chúc mừng thành tích của đồng bào Công giáo Thủ đô, Ủy ban đoàn kết Công giáo TP và biểu dương các tập thể cá nhân được khen thưởng tại hội nghị.
Về phương hướng, nhiệm vụ phong trào thi đua năm 2019, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đồng tình với 9 nhiệm vụ trọng tâm Ủy ban ĐKCG TP đã đề ra, đồng thời đề nghị tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền vận động đồng bào Công giáo Thủ đô ủng hộ, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước nhất là Luật tín ngưỡng tôn giáo, Nghị định 162 của Chính phủ về một số điều biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng tôn giáo cũng như các chủ trương của TP về các lĩnh vực liên quan đến đời sống xã hội. Tuyên truyền các chương trình, kế hoạch của Thành ủy, HĐND, UBND TP để tham gia đóng góp phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước xây dựng Xứ, Họ đạo tiên tiến gắn với phong trào mỗi người công dân Thủ đô là một công dân tốt, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước mà Ủy ban MTTQ T.Ư và TP phát động như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh gắn với việc tham gia tích cực các hoạt động nhân đạo, từ thiện, quỹ “Vì trẻ thơ”, “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng tin tưởng với truyền thống và những kết quả đạt được trong những năm qua, đồng bào Công giáo Thủ đô sẽ có những đóng góp tích cực và quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.
Tại hội nghị, 18 tập thể, cá nhân được Ủy ban MTTQ TP tặng Bằng khen; Ủy ban đoàn kết Công giáo TP tặng Giấy khen cho 20 tập thể, 20 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước, thi đua xây dựng “Xứ, Họ đạo tiên tiến” năm 2018.