Công tác bầu cử tại quận Thanh Xuân đúng quy trình, thời gian, tiến độ

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 5/5, quận Thanh Xuân đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tiến độ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quang cảnh hội nghị

Theo Ủy ban Bầu cử quận Thanh Xuân, đến thời điểm này, công tác triển khai, tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn quận Thanh Xuân được thực hiện bảo đảm đúng quy trình, thời gian, tiến độ theo quy định. Công tác nhân sự bảo đảm cơ cấu, số lượng, thành phần theo quy định. Các phòng, ban, đơn vị và các phường đã chủ động, tích cực, trách nhiệm trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác bầu cử, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu.

Các hội nghị hiệp thương (lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba) được thực hiện đúng quy trình và thời gian. Những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND quận đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ bầu cử được triển khai theo kế hoạch đề ra.

Theo đó, toàn quận có 59 ứng cử viên đại biểu HĐND quận. UBND 11 phường đã lập và niêm yết danh sách cử tri; tổng số toàn quận có 177.942 cử tri/11 đơn vị bầu cử. 118 Tổ bầu cử đã hoàn thành niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND Thành phố và HĐND quận tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn quận. 11/11 phường đã xây dựng phương án phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn.

Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Nguyễn Việt Hà đề nghị phải thường xuyên kiểm tra, giám sát hướng dẫn các phường trong công tác lập, niêm yết, điều chỉnh bổ sung danh sách cử tri và biến động cử tri trong tình huống bùng phát dịch, cử tri phải cách ly tập trung...

Công tác an ninh trật tự, công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai theo đúng kế hoạch của Thành phố và quận. Các phòng, đơn vị chuyên môn của quận đang phối hợp kiểm tra, hướng dẫn công tác tuyên truyền cổ động trực quan, trang trí khu vực bỏ phiếu tại 11 phường. Đến nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận được đảm bảo, không phát sinh các vấn đề phức tạp.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Nguyễn Việt Hà yêu cầu các phòng, ban, đơn vị và UBND 11 phường bám sát nội dung thực hiện theo kế hoạch của Ủy ban Bầu cử quận đúng quy định, đảm bảo thời gian, tiến độ. Đồng thời, tập trung tổ chức hội nghị ứng cử viên đại biểu HĐND quận tiếp xúc cử tri đúng thời gian quy định; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các tổ bầu cử về quy trình kiểm phiếu, nhập biên bản và các biểu mẫu phục vụ cuộc bầu cử. Tổ chức cho cử tri học tập Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

“Ngoài ra, phải thường xuyên kiểm tra, giám sát hướng dẫn các phường trong công tác lập, niêm yết, điều chỉnh bổ sung danh sách cử tri và biến động cử tri trong tình huống bùng phát dịch, cử tri phải cách ly tập trung...” - Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Nguyễn Việt Hà nhấn mạnh.

Công tác bầu cử tại quận Thanh Xuân đúng quy trình, thời gian, tiến độ - Ảnh 3

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần