Gần 178.000 người dân vùng lũ chưa được cấp điện trở lại

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo thống kê của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, bão số 10 đã khiến 2.438 cột điện tại các tỉnh miền Trung bị đổ gãy, khiến việc cấp điện bị gián đoạn. Hiện, công tác khắc phục vẫn đang được chi nhánh điện lực các địa phương tích cực triển khai.

Đến sáng nay 18/9, hệ thống lưới điện 500KV đã khôi phục vận hành bình thường. Tuy nhiên, hệ thống lưới điện 220KV: Còn 2 đường dây 220KV Vũng Áng - Đồng Hới và Formusa - Ba Đồn (đường dây liên kết lưới 220KV miền Bắc, miền Trung) chưa được khôi phục xong.
 
Đối với phân phối điện: Đến 17 giờ ngày 17/9 đã khôi phục cấp điện lại cho toàn bộ tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Nghệ An (chỉ còn một phần của huyện Con Cuông và một phần của huyện Tương Dương). Cấp điện cho các khu vực trung tâm của các huyện thị, trong đó có Thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh và huyện Cẩm Xuyên là địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề nhất của tỉnh Hà Tĩnh, còn lại 50 xã chưa được cấp điện; cấp điện trở lại cho 50 - 55% các khu vực tỉnh Quảng Bình, trong đó các huyện: Lệ Thủy, Quảng Ninh, Đồng Hới đạt trên 90%, Ba Đồn trên 70%, Bố Trạch, Minh Hóa khôi phục được khu vực trung tâm huyện. Tính đến nay, vẫn còn khoảng 177.689 khách hàng chưa được cấp điện trở lại (Nghệ An: 250; Hà Tĩnh: 74.690; Quảng Bình: 102.749).

Những ngày qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã điều động nhân lực thuộc 7 Công ty điện lực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Trung tham gia hỗ trợ khắc khục thiên tai cho Công ty điện lực Quảng Bình, các chi nhánh điện cao thế tại Nghệ An, Hà Tĩnh. Đồng thời, huy động 15 đơn vị thi công tập trung khắc phục lưới điện ở khu vực Thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh và Cẩm Xuyên, phấn đấu cấp điện ổn định cho các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình trước ngày 19/9/2017.