Công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Trung tâm báo chí Đại hội XIII của Đảng được thực hiện nghiêm túc

Nguyễn Vũ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Sáng 28/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, công tác phòng chống dich Covid-19 tại Trung tâm báo chí Đại hội XIII của Đảng được thực hiện nghiêm túc.

Sáng 28/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc triệu tập cuộc họp khẩn về công tác phòng chống Covid-19 tại phòng họp thuộc Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, nơi Đại hội XIII đang diễn ra. 

Tối muộn 27/1, sau khi có kết quả xét nghiệm khẳng định, xác nhận 2 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng (1 ca ở Hải Dương và 1 ca ở Quảng Ninh), Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 và Bộ trưởng Bộ Y tế đã tổ chức cuộc họp khẩn trực tuyến với 2 tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh.

 Công tác phòng chống dịch được thực hiện nghiêm túc tại Trung tâm báo chí Đại hội XIII của Đảng

Sáng nay, công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia cũng được siết chặt hơn khi các đại biểu, nhân viên phục vụ, phóng viên tác nghiệp... được yêu cầu và được phát khẩu trang ngay từ cửa kiểm soát. Các phóng viên, kỹ thuật viên đều nghiêm túc chấp hành quy định về đeo khẩu trang trong quá trinh tác nghiệp.

 Các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm báo chí thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang
 Các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm báo chí Đại hội XIII của Đảng sáng 28/1