Công ty Thoát nước thăm hỏi gia đình nữ công nhân tử vong vì tai nạn

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 27/4, đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã đến thăm hỏi, động viên gia đình chị Lê Thị Thu Hà – nữ công nhân vệ sinh môi trường bị tai nạn tử vong hôm 22/4.

Tại gia đình chị Lê Thị Thu Hà (ngõ 81 Xã Đàn, phường Phương Liên, quận Đống Đa) lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội do bà Nguyễn Việt Hương – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, bà Trương Hải Yến – Chủ tịch Công đoàn Công ty đã chia sẻ nỗi buồn, sự mất mát to lớn đối với gia đình chị Hà. Đồng thời, mong muốn, động viên người thân chị Hà sớm vượt qua những đau thương mất mát, giữ gìn sức khỏe, tiếp tục lao động, học tập.
 Đai diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội động viên người thân chị Hà.
Bà Nguyễn Việt Hương – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, các công nhân vệ sinh môi trường cũng như công nhân ngành thoát nước, họ đều là những người âm thâm, lặng lẽ đóng góp sức mình, tâm huyết của mình cho Thủ đô ngày một xanh, sạch, đẹp. Thế nên, hơn ai hết, chúng tôi thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn, vất vả, những hiểm nguy rình rập trong quá trình làm nhiệm vụ mà những công nhân khối công chính phải trải qua.
 Đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội trao hỗ trợ cho người thân gia đình chị Hà.
Trước đó, khoảng 23 giờ tối 22/4/2019, tại khu vực đường Láng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa đã xảy ra một vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng khiến chị Lê Thị Thu Hà – công nhân vệ sinh môi trường đang làm nhiệm vụ tử vong tại chỗ.
Vào thời điểm trên, xe ô tô hiệu Santafe mang BKS 29A-784.09 do Đỗ Xuân Tuyên (SN 1970, trú tại 93A, ngõ 409 Kim Mã, Ngọc Khánh, quận Ba Đình) điều khiển di chuyển theo hướng từ Ngã Tư Sở - Láng với tốc độ cao. Khi đến số 218 đường Láng đã đâm trực diện vào chị Hà, khiến chị Hà tử vong tại chỗ. Chưa dừng ở đó, chiếc này tiếp tục phóng nhanh, vượt ẩu và gây ra tai nạn nhiều phương tiện khác.