Covid-19: Thế giới có thêm hơn 183.000 người nhiễm, chỉ số lây nhiễm tại Đức tăng vọt

Nguyễn Phương (Theo Tass, Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - WHO ghi nhận mức tăng kỷ lục với hơn 183.000 nhiễm Covid-19 trong 24 giờ qua, trong khi đó chỉ số lây nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Đức cũng tăng vọt.

WHO ghi nhận ngày tăng ca nhiễm SARS-CoV-2 cao kỷ lục
Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thế giới ghi nhận hơn 183.000 nhiễm dịch Covid-19 trong 24 giờ qua, mức tăng kỷ lục mới nhất trong đại dịch đã khiến gần 471.000 người tử vongchết.
WHO cho biết 21/6 là ngày ghi nhận ca nhiễm virus SARS-CoV2 mới cao kỷ lục với 183.020 trường hợp,  chủ yếu ở khu vực Bắc và Nam Mỹ với hơn 116.000 ca. Kỷ lục trước đó được ghi nhận ngày 18/6 với 181.232 ca nhiễm.
WHO ghi nhận 21/6 là ngày tăng ca nhiễm SARS-CoV-2 cao kỷ lục mới.
Số liệu thống kê dịch Covid-19 của WHO dựa vào báo cáo chính thức từ các quốc gia.
Số người nhiễm bệnh Covid-19 ở châu Âu hiện là 2.527.618 (tăng 17.922) và 193.086 ca tử vong (tăng 442).
Theo thống kê của trang cập nhật theo thời gian thực Worldometers, thế giới hiện ghi nhận hơn 9 triệu ca nhiễm và gần 471.000 ca tử vong do đại dịch Covid-19. Mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 2,3 triệu ca nhiễm và hơn 122.000 ca tử vong, trong khi Brazil xếp thứ hai với gần 1,1 triệu ca nhiễm và hơn 50.000 ca tử vong.
Các chuyên gia cho biết số ca nhiễm tăng có thể cho thấy việc tăng cường xét nghiệm cũng như lây nhiễm rộng hơn. Hơn 2/3 số ca tử vong được ghi nhận ở châu Mỹ.
10 quốc gia có số người nhiễm bệnh Covid-19 nhiều nhất thế giới gồm: Mỹ (2.208.829), Brazil (1.032.913), Nga (584.680), Ấn Độ (410.446), Vương quốc Anh (303.114), Peru (247.925), Tây Ban Nha (245.938), Italia (245.938) 238.275), Chile (236.748) và Iran (202.584).
Trước đó một ngày, WHO cảnh báo nhân loại đang tiến đến giai đoạn mới và nguy hiểm của đại dịch. "Nhiều người đã chán ngấy với việc phải ở nhà. Các quốc gia vì thế mà nỗ lực nới lệnh cách ly xã hội và mở cửa lại nền kinh tế. Nhưng virus vẫn lây lan nhanh chóng, nguy hiểm và hầu hết mọi người dễ mắc bệnh", Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói.
Chỉ số lây nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Đức tăng vọt
Viện dịch tễ Robert Koch (RKI) hôm 21/6 thông báo chỉ số lây nhiễm bệnh Covid-19 ở Đức đã tăng vọt vào những ngày cuối tuần, vượt quá mức cần thiết để khống chế được dịch bệnh về lâu dài.
Theo số liệu của RKI, chỉ số lây nhiễm trung bình trong 4 ngày qua ở Đức đã tăng lên mức 2,88, trong khi chỉ số trung bình 7 ngày tăng lên mức 2,03. 
Chỉ số lây nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Đức cũng tăng vọt trong 2 ngày cuối tuần.
Để khống chế được dịch Covid-19, Đức cần chỉ số lây nhiễm ở mức dưới 1. Chỉ số 2,88 tương đương tỷ lệ cứ 100 người nhiễm bệnh Covid-19 sẽ có thêm 288 người nhiễm.
Chỉ số trên tăng mạnh trong bối cảnh nước này xuất hiện một số điểm nóng dịch Covid-19. Đức ghi nhận thêm 687 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong ngày 20/6, nâng tổng số ca mắc lên 189.822, và 8.882 ca tử vong.
Chính phủ Đức đang theo dõi diễn biến liên quan đến ổ dịch tại cơ sở chế biến thịt Tönnies ở huyện Gütersloh, bang Nordrhein-Westfalen. Tính đến ngày 21/6 tại cơ sở này đã phát hiện 1.331 trường hợp mắc mới, tăng mạnh so với con số 803 ca tính đến ngày 19/6.
Thủ hiến bang Nordrhein-Westfalen Armin Laschet cảnh báo có thể tái áp đặt biện pháp hạn chế tiếp xúc hoặc lệnh phong tỏa trên toàn vùng Gütersloh khi dịch Covid-19 có dấu hiệu tăng trở lại.
Thủ hiến Laschet cho biết nhà chức trách sẽ theo dõi diễn biến dịch bệnh trong những ngày tới, đồng thời kêu gọi người dân huyện Gütersloh nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp giữ vệ sinh, đảm bảo giãn cách, không tổ chức các sự kiện trên 50 người để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng.