Dịch Covid-19: WHO cảnh báo “làn sóng dịch lớn”, Iran ghi nhận ca tử vong cao kỷ lục

Nguyễn Phương (Theo Sputnik)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - WHO cảnh báo dịch Covid-19 sẽ là “làn sóng lớn” chứ không mang tính mùa vụ, trong khi đó Iran ghi nhận số ca tử vong trong ngày cao nhất từ trước đến nay với 235 trường hợp.

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 29/7 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu là 16.861.546 ca, trong đó có 661.840 người thiệt mạng. Các nước cũng ghi nhận 10.430.538 bệnh nhân đã bình phục, số ca nguy kịch hiện là 66.626 và 5.763.833 ca đang điều trị tích cực.
WHO cảnh báo “làn sóng lớn” Covid-19
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo, đại dịch Covid-19 sẽ là “một làn sóng lớn” chứ không mang tính mùa vụ như cúm thông thường.
Nhiều người cho rằng virus SARS-CoV-2 khó phát triển vào mùa Hè, tuy nhiên WHO ngày 28/7 cho rằng sự lây lan của virus này dường như không bị ảnh hưởng bởi mùa nóng hay mùa lạnh và cảnh báo đây là những suy nghĩ hoàn toàn sai lầm.
 WHO) cảnh báo, đại dịch Covid-19 sẽ là ''một làn sóng lớn'' chứ không mang tính mùa vụ như cúm thông thường.
Số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu đã tăng gấp đôi trong 6 tuần qua. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng đại dịch vẫn đang tăng tốc.
Người phát ngôn của WHO, bà Margaret Harris cho biết dường như sự lây lan của virus SARS-CoV-2 không bị ảnh hưởng bởi tính chất mùa khi một số quốc gia đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất hiện ở vào các mùa khác nhau trong năm.
Điển hình như Mỹ, quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất do dịch Covid-19 đang trong mùa Hè, trong khi Brazil, quốc gia xếp thứ hai về số ca nhiễm và tử vong, lại đang trong mùa Đông. Mỹ hiện ghi nhận tổng cộng 4.491.378 ca nhiễm và 152.104 ca tử vong. Trong khi đó trên 2,1 triệu bệnh nhân tại Mỹ đã bình phục và xuất viện. 
Theo số liệu mới của Worldometer, 10 quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 đứng đầu thế giới là: (1) Mỹ, (2) Brazil, (3) Ấn Độ, (4) Nga, (5) Nam Phi, (6) Mexico, (7) Peru, (8) Chile, (9) Tây Ban Nha, và (10) Anh.
Trong khi đó, danh sách 10 nước có số ca tử vong do Covid-19 cao nhất toàn cầu như sau: (1) Mỹ, (2) Brazil, (3) Anh, (4) Mexico, (5) Italy, (6) Ấn Độ, (7) Pháp, (8) Tây Ban Nha, (9) Peru, và (10) Iran.
Nếu xét về số ca tử vong mới do Covid-19 sau 24 giờ qua, danh sách top 10 thế giới gồm: (1) Mỹ, (2) Brazil, (3) Ấn Độ, (4) Mexico, (5) Colombia, (6) Iran, (7) Nam Phi, (8) Nga, (9) Argentina, và (10) Anh.
Iran ghi nhận kỷ lục số ca tử vong do Covid-19
 Iran ngày 28/7 đã báo cáo 235 trường hợp tử vong mới do dịch bệnh Covid-19, là con số kỷ lục số người chết trong 1 ngày tại quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đợt dịch hiện nay ở Trung Đông.
Bà Sima Sadat Lari - người phát ngôn của Bộ Y tế Iran - cho biết: “Chúng tôi đã mất 235 người do Covid-19 trong 24 giờ qua”. Với diễn biến này, tổng số người tử vong do Covid-19 tại Iran hiện nay đã lên thành 16.147 người.
 Iran ngày 28/7 ghi nhận số ca tử vong vì nhiễm Covid-19 cao kỷ lục.
Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 28/7, bà Lari nói rằng giới chức Iran đã đặt thủ đô Tehran nằm trong số 15 trong số 31 tỉnh thành đang ở mức cảnh báo “đỏ” về dịch bệnh Covid-19.  “Tình hình thật đáng lo ngại ở Iran”, bà Lari nói lưu ý rằng số lượng người nhập viện hàng ngày ở nước này đang đạt đến đỉnh điểm của đợt bùng phát dịch vào tháng 3 vừa qua.
“Tehran đã lần đầu tiên chuyển sang màu đỏ kể từ đỉnh dịch đầu tiên”, người phát ngôn Lari thông báo, đồng thời kêu gọi mọi người thực thi nghiêm ngặt các hướng dẫn về y tế. Màu đỏ là mức cao nhất trong thang rủi ro Covid-19 của Iran.
Iran đã phải chật vật để ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19 kể từ khi công bố các trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên vào ngày 19/2.
Số ca nhiễm Covid-19 mới và tử vong tại Iran đã tăng trở lại kể từ khi chạm mức thấp trong nhiều tháng vào tháng 5. Số người chết vì Covid-19 cao kỷ lục trước đó tại Iran đã được ghi nhận hôm 21/7 vừa qua, khi Bộ Y tế nước này cho biết 229 người đã chết vì nhiễm bệnh.
Các nhà chức trách Iran đã ra quy định đeo khẩu trang bắt buộc trong các không gian công cộng kín và cho phép các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, bao gồm cả Tehran, áp dụng lại các biện pháp hạn chế đã được dỡ bỏ dần dần kể từ tháng 4 để mở lại nền kinh tế nước này.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần