CSCĐ Hà Nội ứng trực 100% quân số đảm bảo an ninh cho Nhân dân vui Tết

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bắt đầu từ sáng ngày 15/2 (tức 30 Tết) lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an TP Hà Nội sẽ ứng trực 100% quân số, tăng cường tuần tra kiểm soát.

Ngày 14/2, thông tin từ lãnh đạo Trung đoàn CSCĐ Công an TP Hà Nội cho biết: Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán, các đơn vị của Công an TP đều đã sẵn sàng và triển khai thực hiện. Đối với Trung đoàn CSCĐ, bắt đầu từ sáng ngày 15/2 (tức 30 Tết) đơn vị sẽ ứng trực 100% quân số, tăng cường tuần tra kiểm soát.
Đêm Giao thừa, lực lượng công an sẽ triển khai xuống các địa bàn trọng điểm như các điểm bắn pháo hoa, nơi vui chơi ca mua nhạc mừng Đảng, mừng xuân. CSCĐ Công an TP Hà Nội cũng bố trí lực lượng để chống đua xe và phục vụ các công tác đột xuất khác của các quận huyện...
 Ảnh minh họa.
Nhằm góp phần đảm bảo ANTT, lực lượng CSGT thành phố cũng tăng cường phối hợp với Công an các quận, huyện, thị xã làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiểm tra xử lý các vi phạm về trật tự đô thị trên địa bàn thành phố, tránh để ùn tắc giao thông…
Đêm Giao thừa, phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội cũng ứng trực 100% quân số, chủ yếu mặc thường phục, phối hợp với các lực lượng khác tuần tra, phòng ngừa trộm cắp, chống đua xe, gây rối trật tự công cộng để Nhân dân được đảm bảo an toàn vui Tết.
Trước đó, ngày 22/1, để đảm bảo ATGT - TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán 2018, Công an Hà Nội đã tổ chức Lễ ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, trật tự đô thị (TTATGT- ANTT- TTĐT) trước trong và sau Tết Nguyên đán.
Tại Lễ ra quân, Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh: Công an Hà Nội, quyết tâm đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt, không để xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài cục bộ, kéo giảm tai nạn giao thông, nhất là các vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn. Đồng thời tuyên truyền, vận động người dân đi đôi với việc xử lý các vi phạm là nguyên nhân gây nên tình trạng ùn tắc giao thông và TNGT.
Kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự đô thị, kiên quyết không để xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường kinh doanh trông giữ phương tiện...
Ngoài ra, Ban Giám đốc Công an TP cũng chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an các cấp của thành phố tăng cường bố trí lực lượng làm nhiệm vụ bắt đầu từ 6 giờ ngày 22/1 đến hết ngày 4/3. Tăng cường lực lượng tại 352 chốt trọng điểm; 63 điểm chợ hoa xuân phục vụ Tết. Bên cạnh đó, chủ động xây dựng phương án cụ thể, chi tiết đảm bảo ANTT tại 30 điểm, 31 trận địa bắn pháo hoa trên địa bàn Thủ đô. Triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự tại các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất cùng các Lễ hội đầu Xuân 2018...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần