Cử tri bức xúc về các sai phạm đất đai tại phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm

Nha Trang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại buổi tiếp xúc cử tri quận Nam Từ Liêm ngày 23/7 của Tổ đại biểu đơn vị bầu cử số 12 - HĐND TP Hà Nội, các cử tri trên địa bàn đã tiếp tục đưa ra các vấn đề “nóng” như vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại phường Xuân Phương, một số dự án chậm triển khai, chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Khu đô thị Mễ Trì Thượng và tổ dân phố số 1 phường Xuân Phương…

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Đại biểu Tổ dân phố số 1 phường Xuân Phương phản ánh về việc Công ty Quảng cáo Quang Minh tại số nhà 439 - 441 xây dựng lấn chiếm dòng sông Nhuệ. Trước đó, tháng 7/2018, Chủ tịch Xuân Phương tại thời điểm đó đã ký quyết định cưỡng chế và tháo dỡ công trình này. Tuy nhiên, không hiểu lý do gì, hiện nay, công trình này lại tiếp tục mọc lên và lấn chiếm như vậy.
“Chúng tôi, những người có hộ khẩu ở đó, sửa chữa cái nhà cũng không được phép, yêu cầu quận và phường kiếm tra lý do vì sao công trình này lại ngang nhiên lấn chiếm và làm kiên cố như vậy. Về vấn đề này, tôi cũng đã đề cập tại các cuộc tiếp xúc với phường, với lãnh đạo quận” - cử tri này nhấn mạnh.
Cũng tại buổi tiếp xúc này, cử tri  Nam Từ Liêm cũng kiến nghị TP cần làm rõ việc chậm triển khai các dự án thuộc thẩm quyền của TP trên địa bàn quận Nam Từ Liêm như: Dự án vườn hoa, cây xanh tại Tổ dân phố số 5 phường Mỹ Đình 2 và Khu đô thị mới Trung Văn;thành lập Ban quản trị cho các tòa nhà chung cư tại Khu đô thị Mễ Trì Thượng và làm rõ việc chậm cấp Giấy chứng nhận uyền sử dụng đất đất cho các hộ dân tại Khu đô thị này và Tổ dân phố số 1 phường Xuân Phương.
Bên cạnh đó, cử tri tiếp tục kiến nghị thành phố sớm di dời xí nghiệp xử lý chất thải Urenco 7, Urenco 13 ra khỏi khu dân cư thuộc hai phường Xuân Phương và Tây Mỗ...
Thay mặt Tổ đại biểu, ông Nguyễn Văn Hải - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Nam Từ Liêm, Tổ trưởng tổ đại biểu tiếp thu toàn diện các kiến nghị của cử tri. Tổ đại biểu sẽ tổng hợp đầy đủ, trung thực và kiến nghị UBND TP chỉ đạo các sở, ngành sớm trả lời bằng văn bản và kịp thời giải quyết cho cử tri quận Nam Từ Liêm.
Tham gia tiếp xúc cử tri trên địa bàn quận Nam Từ Liêm ngày 23/7, Tổ đại biểu đơn vị bầu cử số 12 gồm các ông Vũ Ngọc Anh - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP, ông Nguyễn Trọng Đông - Giám đốc Sở TN&MT, ông Nguyễn Văn Hải - Thành ủy viên, Bí thư Quận, Chủ tịch HĐND quận Nam Từ Liêm.