Cử tri Cầu Giấy kiến nghị nhiều vấn đề nóng về giao thông

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 22/11, đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Cầu Giấy báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Tại buổi tiếp xúc, ngoài việc báo cáo kết quả trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp trước, đoàn đại biểu đã lắng nghe ý kiến của các cử tri liên quan đến những vấn đề dân sinh bức xúc.
  Ông Nguyễn Phi Thường phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri quận Cầu Giấy.
Cụ thể, cử tri phường Yên Hòa kiến nghị đoàn đại biểu có ý kiến với các đơn vị chức năng về đẩy nhanh tiến độ dự án ngõ 381 Nguyễn Khang do đường đã xuống cấp nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.
Cử tri phường Nghĩa Đô kiến nghị cắm biển cấm dừng đỗ trên đường Hoàng Quốc Việt, đoạn từ Phùng Chí Kiên đến ngõ 5 đường Hoàng Quốc Việt…
Cũng tại buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu phường Dịch Vọng tiếp tục kiến nghị xem xét thu hồi giấy phép trông giữ phương tiện tại khu đô thị 5,3ha, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy.
  Cử tri quận Cầu Giấy phát biểu tại buổi tiếp xúc
Cùng dó, cử tri phường Dịch Vọng Hậu kiến nghị Quốc hội đề xuất tiếp tục nghiên cứu thi tốt nghiệp THPT cho hợp lý, tiết kiệm. Cụ thể, đại biểu phường Dịch Vọng Hậu cho rằng không nên thi tốt nghiệp THPT mà chỉ xét tốt nghiệp, lấy điểm trung bình từ lớp 1 đến lớp 12.
Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Phi Thường – Thành ủy viên, Bí thu huyện ủy Ứng Hòa, đại biểu Quốc hội TP Hà Nội cảm ơn những ý kiến của các cử tri, đồng thời cho biết, đoàn đại biểu sẽ tổng hợp các ý kiến để chuyển đến đơn vị có chức năng xem xét giải quyết theo quy định.