Cử tri đề xuất xây dựng thêm nhiều nhà văn hóa ở Gia Lâm

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Sáng 21/11, tại hội trường UBND huyện Gia Lâm, Đại biểu HĐND TP Hà Nội tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri tại 22 xã, thị trấn huyện Gia Lâm trước kỳ họp thứ 18 HĐND TP khóa XV.

 Đại biểu HĐND TP tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Gia Lâm

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND TP đã thông báo với cử tri dự kiến nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 18 HĐND TP; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- văn hóa, xã hội năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của TP Hà Nội; báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri với Kỳ họp thứ 15 HĐND TP khóa XV.

Đa số các cử tri tại hội nghị đã thống nhất cao nội dung, chương trình kỳ họp và tình hình, kết quả kinh tế xã hội TP Hà Nội năm 2020. Ngoài ra, đã có 7 ý kiến phát biểu tập trung vào các vấn đề như: Các vấn đề liên quan đến xây dựng hạ tầng; đường giao thông liên thôn, xã; hệ thống chiếu sáng, tiêu thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp; đề xuất xây dựng thêm nhiều nhà văn hóa, khu vui chơi phục vụ Nhân dân; vấn đề nước sạch và VSMT…

 Cử tri huyện Gia Lâm nêu ý kiến

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Lê Anh Quân đã trả lời một số ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời khẳng định trong thời gian tới, 100% các xã, thị trấn trên địa bàn huyện có nhà văn hóa, trung tâm văn hóa phục vụ nhu cầu hội họp, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của Nhân dân.

Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm cũng giao các ban, ngành có liên quan quan tâm đến các công trình, dự án đang triển khai trên địa bàn huyện, kiểm tra lại hiện trạng những vấn đề cử tri đưa ra và sớm có biện pháp giải quyết, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế- xã hội của các xã.