Cử tri huyện Chương Mỹ kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh

Hoài Lưu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 16/6, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV với gần 200 đại biểu cử tri của huyện Chương Mỹ.

Đoàn gồm: Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Bùi Huyền Mai; Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Lê Quân và Chủ tịch HĐTV Công ty CP Hanel, Ủy viên Ủy ban KHCN và môi trường của Quốc hội Nguyễn Quốc Bình.
 Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Bùi Huyền Mai báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Chương Mỹ đã nghe Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV, và kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri nội dung có liên quan tới huyện Chương Mỹ.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Chương Mỹ bày tỏ vui mừng phấn khởi trước những kết quả của kỳ họp, đồng thời đánh giá cao sự đổi mới, hiệu quả của Quốc hội, phiên chất vấn sôi nổi, hỏi nhanh – đáp gọn với nội dung thiết thực và đi thẳng vào vấn đề. Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị: Đẩy nhanh tiến độ Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến quốc lộ 6 từ Ba La đi Xuân Mai, Dự án cấp nước sạch trên địa bàn, Dự án xây dựng làng Thời Đại đã được quy hoạch xong đến nay vẫn chưa được triển khai. Cử tri cũng phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực giáp ranh giữa xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ với tỉnh Hòa Bình do 3 nhà máy nằm trên địa phận tỉnh Hòa Bình xả thải ra môi trường và đề nghị quan tâm xử lý đem lại môi trường trong sạch cho nhân dân.

Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị quan tâm đầu tư xây mới Trạm y tế xã Mỹ Lương và đầu tư cơ sở vật chất cho các trạm y tế trên địa bàn huyện nói chung. Cử tri cũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm thực hiện tốt hơn công tác quản lý nhà nước xây dựng luật và thực thi pháp luật; không để tình trạng quy hoạch treo, kế hoạch treo, tình trạng được mùa mất giá, phải giải cứu nông sản; đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch đô thị vệ tinh Xuân Mai; sớm ban hành quy định cụ thể về quản lý, về tiêu chuẩn, quy trình giám sát sản xuất nông sản, đảm bảo ATTP.
 Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Lê Quân thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tiếp thu các ý kiến của cử tri huyện Chương Mỹ.
Cử tri cũng nêu, thời gian qua, hệ thống đường điện trên địa bàn huyện đã được ngành điện quan tâm đầu tư, tuy nhiên chất lượng chưa đồng đều, hệ thống hạ tầng điện khu vực Văn Võ, Thượng Vực, Hòa Chính chưa được đảm bảo, làm ảnh hưởng đời sống và sản xuất của nhân dân khu vực và đề nghị quan tâm tháo gỡ. Cùng với đó cử tri cũng kiến nghị TP sớm khắc phục tu bổ đê Bùi 2, chống úng lụt trong mùa mưa bão năm 2018, đảm bảo an toàn đi lại của nhân dân; Quan tâm quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên đất và môi trường, bàn giao đất nông trường chè Lương Mỹ về địa phương quản lý, sớm cải tạo làm sống lại dòng sông Đáy...

Thay mặt lãnh đạo huyện Chương Mỹ, Chủ tịch UBND huyện Đinh Mạnh Hùng đã tiếp thu và làm rõ các vấn đề cử tri nêu thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của huyện.

Ông Lê Quân - Thứ trưởng Bộ LĐTBXH đã thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội trân trọng tiếp thu các ý kiến tâm huyết, xác đáng của cử tri huyện Chương Mỹ. Đồng thời làm rõ thêm một số vấn đề cử tri quan tâm. Các ý kiến sẽ được Đoàn đại biểu tổng hợp để chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.