Cử tri huyện Gia Lâm kiến nghị các vấn đề liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 24/11, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV TP Hà Nội đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Gia Lâm sau kỳ họp thứ 10.

 Cử tri huyện Gia Lâm nêu ý kiến 

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội đã báo cáo nhanh tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV và trả lời một số ý kiến của cử tri trước kỳ họp.
Cử tri huyện Gia Lâm đã nhất trí cao với kết quả Kỳ họp thứ 10, đồng thời phát biểu các ý kiến, kiến nghị liên quan đến các vấn đề như: Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án TQ5 tại thị trấn Trâu Quỳ; công tác đấu giá đất xen kẹt tại thôn 4, xã Đông Dư; dự án đường vào trường Tiểu học Trung Thành (xã Cổ Bi) chưa triển khai giai đoạn 2, các vấn đề liên quan đến chia tách thôn tại xã Cổ Bi…
Tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Trương Văn Học đã trao đổi, giải đáp một số nội dung liên quan đến thẩm quyền của huyện. Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội TP đã tiếp thu ý kiến của cử tri và cho biết sẽ tổng hợp để báo cáo Quốc hội trong thời gian tới.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần