Cử tri huyện Gia Lâm kiến nghị một số vấn đề liên quan đến quản lý đất đai

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 13/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV TP Hà Nội đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Gia Lâm trước Kỳ họp thứ 9.

 Các đại biểu tham dự buổi tiếp xúc cử tri
Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội đã thông báo tới cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.
Theo đó, Kỳ họp dự kiến khai mạc ngày 20/5, bế mạc ngày 19/6. Kỳ họp sẽ được tiến hành theo 2 đợt: Đợt 1 từ 20/5 - 4/6, họp trực tuyến qua cầu truyền hình; đợt 2 từ 10 - 19/6, họp tập trung tại Nhà Quốc hội. Kỳ họp dự kiến sẽ thảo luận về 10 dự án luật, 4 dự thảo nghị quyết; xem xét, thông qua các dự án luật, dự thảo nghị quyết và xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng.
 Cử tri huyện Gia Lâm nêu ý kiến

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, cử tri nhất trí cao với dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 9, đồng thời nêu ý kiến kiến nghị tập trung vào một số vấn đề dân sinh bức xúc như: Công tác quản lý đất đai tại xã Lệ Chi; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ dân thuộc dự án Đường 181 đi qua xã Kim Sơn; vấn đề giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của cấp có thẩm quyền...
Sau khi nghe các ý kiến của cử tri, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Nguyễn Ngọc Thuần đã tiếp thu, trả lời các kiến nghị liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm của huyện. Đối với những ý kiến của cử tri không thuộc thẩm quyền của huyện, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tiếp thu, tổng hợp để gửi tới Quốc hội, các Bộ, ngành, đơn vị liên quan xem xét, trả lời cử tri trong thời gian tới.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần