Cử tri huyện Gia Lâm kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh bức xúc

Nam Bắc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 28/11, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV TP Hà Nội đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Gia Lâm sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Ông Lý Duy Thanh - Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm phát biểu tại buổi tiếp xúc.
Tại buổi tiếp xúc, Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội TP đã báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội khóa XIV, đồng thời báo cáo trả lời 4 ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Gia Lâm nêu trong các kỳ tiếp xúc trước.
Về các kiến nghị mới, các cử tri huyện Gia Lâm đã có 7 ý kiến, kiến nghị tập trung vào các vấn đề như: Xem xét mức hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng phù hợp với thực tế, đồng thời đẩy nhanh tiến độ GPMB trên đoạn đường 181 xã Kim Sơn, góp phần giảm tình trạng TNGT xảy ra ở khu vực này; hỗ trợ người dân phí chuyển đổi nghề sau khi thu hồi đất phục vụ dự án Cảng thông quan nội địa TP tại xã Cổ Bi, quan tâm nhiều hơn đến chế độ chính sách đối với cựu TNXP, hỗ trợ nông dân thị trấn Trâu Quỳ thuận lợi hơn trong việc thực hiện thủ tục chuyển đổi đất, phục vụ sản xuất nông nghiệp…
Kết thúc buổi tiếp xúc, Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã tiếp thu, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trình Quốc hội xem xét và đề nghị các ngành có liên quan giải quyết, trả lời cử tri trong thời gian sớm nhất.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần