Cử tri huyện Gia Lâm kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đất đai

Nam Bắc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 18/6, tại xã Phù Đổng, tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội (tổ Gia Lâm) tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND TP khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND TP đã báo cáo dự kiến nội dung, thời gian kỳ họp thứ 9 HĐND TP Hà Nội khóa XV, kết quả tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của TP; trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7, HĐND TP khóa XV.

Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Lê Anh Quân trả lời kiến nghị của cử tri.

Đã có 7 cử tri đại diện cho cử tri của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Gia Lâm kiến nghị một số nội dung chủ yếu, tập trung vào các vấn đề đang được quan tâm như: Quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, cấp đất tái định cư, lắp đặt hệ thống nước sạch; sớm triển khai xây dựng thêm trường THPT trên địa bàn cụm Bắc Đuống...

Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Lê Anh Quân đã tiếp thu, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm của huyện. Những vấn đề không thuộc thẩm quyền sẽ được tổ đại biểu HĐND TP tập hợp báo cáo HĐND TP để chuyển các ngành chức năng trả lời cử tri trong thời gian sớm nhất.

Nam Bắc

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần