Cử tri huyện Sóc Sơn kiến nghị đẩy nhanh dự án di dân vùng bãi rác

Trương Ngọc Lan
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 24/6, Tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội đã có cuộc tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn trước kỳ họp thứ 15, HĐND TP Hà Nội khóa XV.

Tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội (đơn vị bầu cử số 23) tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn. 
Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã nghe đại biểu HĐND TP Nguyễn Hồng Sơn báo cáo về dự kiến thời gian diễn ra kỳ họp thứ 15 khóa XV HĐND TP; dự kiến nội dung, công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp, chương trình kỳ họp; báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của UBND TP. Tiếp đó, cử tri nghe đại biểu HĐND TP Nguyễn Thanh Bình báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri với kỳ họp lần trước HĐND TP khóa XV.
Đã có 11 cử tri phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn các ý kiến tập trung vào việc phản ánh tình hình và kiến nghị HĐND Thành phố tiếp tục quan tâm giải quyết các vấn đề liên quan đến: Triển khai hoặc đẩy nhanh tiến độ một số dự án đường giao thông nông thôn, đường thoát nước, hành lang đê, đường ngang dân sinh tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên, cầu Xuân Lai - xã Xuân Thu; cung cấp nước sạch; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Cùng với đó là đầu tư xây dựng kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp, cải tạo đường 35 đoạn từ ngã ba Nỷ vào bãi rác Nam Sơn đã xuống cấp nghiêm trọng. Đặc biệt, cử tri kiến nghị đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án, nhất là dự án di dân vùng ảnh hưởng môi trường 0 - 500m Khu liên hiệp xử lý chất thải Sóc Sơn, dự án cụm công nghiệp vừa và nhỏ 65 ha tại xã Mai Đình; giải quyết những bất cập trong công tác quản lý, vận hành hệ thống thủy lợi theo Quyết định 41 của UBND TP…
Tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Phạm Văn Minh đã phát biểu làm rõ một số vấn đề cử tri nêu. Thay mặt Tổ đại biểu HĐND TP, Bí thư Huyện uỷ Sóc Sơn Phạm Xuân Phương đánh giá cao các ý kiến phát biểu rất xác đáng, đúng thẩm quyền giải quyết, chỉ rõ những bất cập cần chung tay giải quyết, đồng thời tiếp thu toàn bộ các ý kiến của cử tri đóng góp, kiến nghị để tổng hợp báo cáo tại kỳ họp thứ 15 HĐND TP khóa XV, và cùng với các cơ quan chính quyền giải quyết những kiến nghị của Nhân dân.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần