Cử tri huyện Thanh Oai kiến nghị đầu tư xây dựng nông thôn mới

Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 13/6, tại xã Kim An, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà và các đại biểu (ĐB) HĐND TP Hà Nội thuộc Đơn vị bầu cử số 14 đã tiếp xúc cử tri huyện Thanh Oai trước kỳ họp thứ 9, HĐND TP khóa XV.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri
Tại buổi tiếp xúc, cử tri Thanh Oai bày tỏ sự phấn khởi trước kết quả phát triển kinh tế - xã hội của TP trong 6 tháng đầu năm 2019 và đồng tình, nhất trí với nội dung trả lời các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp trước. Bên cạnh đó, các cử tri cũng kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh tới các ĐB.
Cử tri Nguyễn Quang Tú, kiến nghị huyện Thanh Oai đẩy nhanh tiến độ dự án mở rộng tuyến QL 21B đoạn qua địa bàn thị trấn Kim Bài, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân xã Kim An nói riêng và huyện Thanh Oai nói chung đi lại, giao thương, phát triển kinh tế. Ông Tú bày tỏ mong muốn được TP có cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để nâng cao hiệu quả canh tác, giúp nông dân tăng thu nhập, góp sức xây dựng nông thôn mới.
Cử tri Trần Văn Chi, thôn Hoạch An cho hay, nguồn nước sông Đáy đang đứng trước nguy cơ bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân. Do đó, cử tri kiến nghị TP cần có chế tài xử phạt mạnh tay đối với các nhà máy, xí nghiệp ở các khu công nghiệp xả nước thải chưa qua xử lý ra sông Đáy.
Cử tri Lê Quang Cảnh kiến nghị TP quan tâm, đầu tư xây dựng cây cầu dân sinh bắc qua sông Đáy bắc sang huyện Chương Mỹ, để thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Tu bổ, nâng cấp bờ kè sông Đáy đoạn qua thôn Ngọc Liên, do bờ kè đã sạt lở nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão
Cử tri Nguyễn Thị Nam Phương - Hiệu trưởng trường Mầm non Kim An đề xuất TP, huyện bổ sung kinh phí đầu tư cơ sở vật chất cho hệ thống 3 trường học (THCS, Tiểu học, Mầm non) trên địa bàn xã, cụ thể là hoàn thiện trang thiết bị đáp ứng nhu cầu dạy và học cho các phòng bộ môn, nhà đa năng, sân bóng mini… để các trường đáp ứng và duy trì trường đạt chuẩn quốc gia.
Cử tri Đỗ Hùng Cường - Giám đốc HTX nông nghiệp Kim An chia sẻ, Kim An là địa phương tiêu biểu của huyện Thanh Oai về chuyển đổi cơ cấu cấy trồng. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 43 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,6%. Xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Vì vậy, rất mong nhận được sự quan tâm, đầu tư của TP để xã sớm về đích xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2019.
Bên cạnh đó, TP cần hỗ trợ kinh phí xây dựng kênh tiêu, đường điện để người dân khai thác nước ngầm tưới cho cây cam (cây chủ lực phát triển kinh tế của xã) thay thế nguồn nước tưới sông Đáy đang bị ô nhiễm.
Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Lê Thị Hà đã trả lời các kiến nghị của cử tri Kim An về các vấn đề thuộc thẩm quyền của huyện như: Tiếp tục đầu tư cho xã xây dựng nông thôn mới nâng cao; huy động nguồn lực xã hội hóa xây dựng tuyến đường giao thông liên xã Kim An - Đỗ Động; xây dựng mô hình phục hồi giống cam đường của địa phương…
Thay mặt các ĐB HĐND TP, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Đinh Trường Thọ tiếp thu ý kiến và làm rõ một số nội dung liên quan đến ý kiến cử tri nêu. Đồng thời, tổng hợp ý kiến của các cử tri để đề xuất, trình HĐND TP xem xét, giải quyết.