Cử tri kiến nghị xử lý triệt để rác thải nông thôn

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 7/12, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đơn vị bầu cử số 7 đã có buổi tiếp xúc với 100 cử tri của huyện Chương Mỹ cử tri sau kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã được nghe Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội thông báo kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII và kết quả trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ tiếp xúc trước. Cử tri huyện Chương Mỹ đã nêu lên một số kiến nghị tập trung vào các vấn đề như đề nghị Quốc hội xem xét quy định chung mức phụ cấp cho cán bộ chuyên trách, cán bộ kiêm nhiệm. 

 
Cử tri kiến nghị xử lý triệt để rác thải nông thôn - Ảnh 1

Nhiều cử tri bày tỏ băn khoăn về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2015, khu vui chơi cho thanh thiếu niên, nơi sinh hoạt tập thể của người cao tuổi, dự án cung cấp nước sạch... 

Cử tri cũng kiến nghị triển khai thực hiện các dự án treo trên địa bàn thị trấn Xuân Mai, việc xây dựng, nâng cấp sửa chữa các tuyến đường liên thôn, liên xã. Về môi trường, cử tri kiến nghị vấn đề rác thải nông thôn cần sớm được xử lý một cách triệt để, xử lý rác thải từ các nhà máy, khu công nghiệp, nhất là tình trạng xả nước từ lưu vực sông Hòa Bình làm ô nhiễm sông Đáy. Cử tri cũng kiến nghị việc nâng cấp và mở rộng tuyến đường quốc lộ 6A...

Kết thúc buổi tiếp xúc cử tri, ông Nguyễn Đình Quyền - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội đã thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII TP Hà Nội tiếp thu toàn bộ các ý kiến của cử tri. Đồng thời Đoàn sẽ tổng hợp để trình các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.