Cử tri mong mở thêm đường chính phát triển kinh tế

Khắc Kiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 13/7, Tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội, đơn vị bầu cử số 13 đã có buổi tiếp xúc với hơn 100 cử tri huyện Chương Mỹ.

 Chủ tịch Liên đoàn lao động TP Nguyễn Thị Tuyến báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6 HĐND Thành phố Hà Nội khóa XV. 

Tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội gồm: Chủ tịch Liên đoàn lao động TP Nguyễn Thị Tuyến; Chủ tịch Hội Nông dân TP Lê Trọng Khuê; Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương giáo hội phật giáo Việt Nam Nguyễn Thị Chắt (Ni sư Thích Đàm Khoa); Bí thư Huyện đoàn Chương Mỹ Nguyễn Thị Kim Anh.
Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch Liên đoàn lao động TP Nguyễn Thị Tuyến báo cáo đến cử tri huyện Chương Mỹ kết quả kỳ họp thứ 6 HĐND TP Hà Nội khóa XV.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, các cử tri huyện Chương Mỹ đã bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những kết quả của kỳ họp thứ 6 HĐND TP, đồng thời đánh giá cao sự đổi mới, hiệu quả của kỳ họp HĐND TP Hà Nội, đặc biệt là kỳ họp đã diễn ra nội dung phiên chất vấn và trả lời chất vấn sôi nổi, hỏi nhanh - đáp rõ với những nội dung thiết thực và đi thẳng vào vấn đề.
 Tổ đại biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. 

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Chương Mỹ đã có 6 lượt ý kiến, kiến nghị với nội dung liên quan tới các vấn đề như công tác môi trường; giao thông thủy lợi nội đồng; công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng,vật nuôi; xây dựng cơ bản, nước sạch, công tác xét, tu bổ các di lích lịch sử văn hóa, hỗ trợ kinh phí hoạt động của cán bộ cấp cơ sở, hỗ trợ kinh phí để tu sửa, kè bờ sông Bùi…

Trong đó, bà Nguyễn Thị Cúc (xã Tân Tiến) thẳng thắn, dự án Sân golf Văn Sơn và các trang trại xung quanh đã khiến nước thải chảy xuống hồ Văn Sơn khi trời mưa to; hay đình làng thôn Tân Tiến gần sông Bùi mưa to, lụt là nước tràn vào sân đình, gây mất vệ sinh chung. Còn ông ông Nguyễn Hữu Chương (xã Thụy Hương) lại cho rằng, các trục đường giao thông của huyện xuống cấp nghiêm trọng, đề nghị mở thêm tuyến đường chính để người dân đi lại thuận tiện, cũng là một cách thu hút đầu tư phát triển kinh tế tại địa phương. Bên cạnh đó, có chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, tránh tình trạng diện tích đất 2 lúa bị bỏ hoang nhiều, không đảm bảo an ninh lương thực, cũng như sớm cải thiện môi trường sông Đáy đang bị ô nhiễm nặng…

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đinh Mạnh Hùng đã tiếp thu, giải trình và làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của huyện.

Kết thúc buổi tiếp xúc cử tri, thay mặt Tổ đại biểu HĐND TP, ông Lê Trọng Khuê đã trân trọng tiếp thu toàn bộ các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Chương Mỹ. Đồng thời, giải đáp làm rõ thêm một số vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của TP Hà Nội.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần