Cử tri quận Ba Đình kiến nghị nên bố trí tái định cư bằng tiền

Vũ Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 14/11, đại biểu HĐND TP Hà Nội, đơn vị tiếp xúc cử tri số 1 đã tổ chức buổi tiếp xúc cử tri quận Ba Đình, trước kỳ họp thứ 5 HĐND TP, khóa XV, tại trụ sở phường Quán Thánh.

 Tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Ba Đình trước kỳ họp thứ 5 HĐND TP khóa XV

Theo đó, ông Trần Việt Anh, thay mặt tổ đại biểu HĐND TP đã báo cáo tóm tắt đến cử tri về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018 của TP; Báo cáo của UBND TP trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 HĐND TP; Thông báo nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND TP khóa XV, nhiệm kỳ 2016 – 2021;

Hội nghị cũng đã nghe 9 ý kiến phát biểu với 21 nội dung của cử tri quận Ba Đình, bày tỏ tâm huyết và nguyện vọng mong muốn đối với HĐND TP khoá XV. Trong đó, đại diện cử tri phường Quán Thánh kiến nghị khu dân cư nằm lẫn trong khu vực trường mầm non Hoa Hồng tại phường Quán Thánh, gây ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học của nhà trường, chính quyền cần có biện pháp đưa dân ra khỏi khu vực trường học; đại diện cử tri phường Giảng Võ đề xuất khẩn trương thu hồi đất dự án bỏ hoang từ lâu, tại số 15 - 17 Ngọc Khánh, để xây trường học, đồng thời đề nghị khẩn trương di dời trạm điện xây dựng ngay trên vỉa hè nhà D2 Giảng Võ để trả lối đi cho dân. Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị với TP cần đổi mới về công tác tái định cư đối với người dân là đền bù bằng tiền chứ không nên đền bù bằng nhà như hiện nay.

 Cử tri quận Ba Đình nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc đại biểu HĐND TP.

Về chất lượng nhà chung cư xuống cấp, đại diện cử tri phường Thành Công kiến nghị TP khẩn trương bố trí nhà tạm cư, chính sách hỗ trợ kịp thời cho các hộ dân đã di chuyển đến nhà tạm cư để ổn định cuộc sống; đề nghị TP sớm có quyết định thu hồi hơn 2.000 m2 đất điểm trưng bày cây cảnh của Hội cây cảnh nghệ thuật Thăng Long để trả lại khuôn viên thông thoáng cho công viên hồ Thành Công.

Ngoài ra, những vấn đề liên quan đến an toàn PCCC tại khu tái định cư 7,2ha thuộc phường Vĩnh Phúc; ô nhiễm môi trường do nhà máy sản xuất bia tại phường Đội Cấn; lập lại trật tự đô thị trên tuyến phố Phan Huy Ích thuộc phường Nguyễn Trung Trực… cũng đã được cử tri kiến nghị với tổ đại biểu HĐND TP.

Tại hội nghị, thay mặt đoàn đại biểu HĐND TP, Bí thư quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến trân trọng tiếp thu các ý kiến của cử tri, trả lời một số nội dung đồng thời sẽ tổng hợp để trình tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP khóa XV vào cuối năm. Một số vấn đề các cử tri mới đề cập, Bí thư quận uỷ Ba Đình đã yêu cầu các phòng, ban, ngành và UBND quận tiếp thu, nghiên cứu cụ thể, tổng hợp đầy đủ để phản ánh trung thực với TP để có câu trả lời đối với cử tri trong thời gian sớm nhất.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần