Cử tri quận Cầu Giấy đề nghị có hướng dẫn đỗ xe trong các ngõ phố, tránh cản trở lối đi bộ

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Tại buổi tiếp xúc cử tri chiều nay (19/11) của các đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TP Hà Nội, cử tri quận Cầu Giấy nêu nhiều kiến nghị liên quan đến vấn đề giao thông, trong đó đề nghị Sở GTVT Hà Nội có hướng dẫn đỗ xe trong các ngõ phố cho hợp lý tránh tình trạng cản trở lối đi bộ như hiện nay...

Chiều nay (19/11), tổ đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TP Hà Nội có buổi tiếp xúc với cử tri quận Cầu Giấy chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 18 HĐND TP khóa XV.
Tại buổi tiếp xúc, cử tri quận Cầu Giấy kiến nghị Thành phố có chế tài xử phạt thật mạnh đối với tội phạm về ma túy; thông tin công khai các vụ án xét xử về ma túy để có tính răn đe. Theo cử tri phường Quan Hoa, việc xử phạt thật nặng những trường hợp uống rượu bia mà tham gia giao thông đã mang lại hiệu quả tích cực, tai nạn giao thông do rượu bia đã giảm mạnh, đề nghị Thành phố tiếp tục có các chế tài xử phạt thật mạnh, có tính răn đe đối với những vi phạm trong đời sống hàng ngày, như việc không đeo khẩu trang nơi công cộng.
 Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại UBND quận Cầu Giấy, chiều 19/11
Đặc biệt, cử tri quận tiếp tục bày tỏ bức xúc về tình trạng đường Hoàng Quốc Việt hiện nay đã bị quá tải, thường xuyên bị ùn tắc giao thông, đề nghị Thành phố có chỉ dẫn phân luồng giao thông và phương án lâu dài để giải quyết vấn đề này. Cử tri phường Quan Hoa phản ánh tại Tổ dân phố số 8 nhiều năm nay không có nhà họp cộng đồng và sân chơi cho trẻ em trong khi nhiều khu đất vẫn bỏ không trên địa bàn. Theo các cử tri, dự kiến việc thu phí vệ sinh môi trường qua cân nặng là không hợp lý, đề nghị Thành phố không áp dụng…
Bên cạnh đó, cử tri quận Cầu Giấy cũng đã kiến nghị một số vấn đề như: Đề nghị Thành phố quan tâm tới chế độ, bảo hiểm y tế cho lực lượng bảo vệ dân phố bởi khối lượng công việc của lực lượng này khá nhiều, phức tạp và nguy hiểm. Đáng chú ý, cử tri đề nghị Sở GTVT Hà Nội có hướng dẫn đỗ xe trong các ngõ phố cho hợp lý tránh tình trạng cản trở lối đi bộ như hiện nay. Ngoài ra cử tri cũng phản ánh một số vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn, đề nghị Thành phố và quận xử lý dứt điểm…
Lắng nghe các ý kiến cử tri quận, đại diện tổ đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TP đã trả lời một số ý kiến của cử tri trong thẩm quyền, đồng thời tiếp thu để tổng hợp gửi tới diễn đàn Quốc hội và HĐND Thành phố tại Kỳ họp tới.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần