Cử tri quận Đống Đa kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh

Nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 3/5, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2 đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Đống Đa trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

 Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.
Tại buổi tiếp xúc, nhiều vấn đề dân sinh đã được các cử tri quận Đống Đa nêu ra như: Công tác giải phóng mặt bằng, đền bù tái định cư; quản lý khai thác cát; đưa tuyến đường sắt trên cao vào sử dụng… Cụ thể, cử tri Nguyễn Đức Huyện phản ánh về tình trạng chậm triển khai tại dự án Hồ Ba Mẫu. Cử tri mong muốn cơ quan chức năng quan tâm giải quyết tái định cư cho 6 hộ gia đình tại dự án này để người dân ổn định cuộc sống.
Bên cạnh đó, cử tri quận Đống Đa cũng bày tỏ băn khoăn về sự chẫm trễ của dự án đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông. Từ đó, cử tri kiến nghị sớm đưa tuyến đường sắt trên cao vào hoạt động phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Ngoài ra, cử tri cũng đề nghị cần tăng cường giám sát chặt chẽ hơn nữa đối với vấn đền quản lý giá thuốc cũng như quản lý khai thác sử dụng cát trên địa bàn…
Thay mặt đoàn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Bùi Huyền Mai hoan nghênh các cử tri đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao trước nhiều vấn đề của đất nước, hoạt động của Quốc hội. Sau buổi tiếp xúc, đoàn sẽ tổng hợp các kiến nghị của cử tri để báo cáo với Quốc hội xem xét, giải quyết đáp ứng nhu cầu, nguyên vọng chính đáng của Nhân dân.