Cử tri quận Tây Hồ đề nghị xử lý nghiêm vi phạm gây ô nhiễm môi trường

Hà Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 17/7, tổ đại biểu HĐND TP - Đơn vị bầu cử số 5 đã tiếp xúc cử tri quận Tây Hồ, sau Kỳ họp thứ 6, HĐND TP khóa XV.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Nguyễn Văn thắng tiếp thu ý kiến cử tri

Tại kỳ họp này, HĐND TP đã xem xét tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2018. Xem xét việc trả lời kiến nghị của cử tri, thực hiện giám sát thông qua chất vấn đối với UBND TP và một số sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã về những vấn đề bức xúc đang được cử tri, nhân dân quan tâm.
Tại cuộc tiếp xúc, cử tri quận Tây Hồ bày tỏ sự phấn khởi trước thành công của Kỳ họp HĐND TP và những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của TP trong 6 tháng đầu năm 2017. Đồng thời, cử tri cũng kiến một số vấn đề còn tồn tại.

Cử tri Nguyễn Hồng Toán đề nghị HĐND TP tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các dự án hiện nay trên địa bàn TP, có biện pháp xử lý đối với những dự án tồn đọng, tránh gây thất thoát, lãng phí tài nguyên đất; tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chăm lo tới các đối tượng chính sách, người có công…
Các cử tri phát biểu tại cuộc tiếp xúc.
Nêu ý kiến về thực trạng ô nhiễm hiện nay, cử tri Phạm Văn Tá (phường Yên Phụ) đề nghị HĐND, UBND TP cần xử lý quyết định vấn đề này. Theo đó, cử tri kiến nghị TP tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Đồng thời, có những giải pháp áp dụng khoa học kỹ thuật trong xử lý rác thải, tránh gây ô nhiễm, ảnh hưởng tới cuộc sống người dân.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri quận Tây Hồ cũng kiến nghị TP tiếp tục quan tâm, giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc như: Cấp sổ đỏ, quản lý nhà chung cư, quản lý đất đai, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm…

Thay mặt tổ đại biểu HĐND TP, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Nguyễn Văn Thắng đã trân trọng tiếp thu các ý kiến đóng góp của cử tri. Đồng thời, giải trình một số kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của quận; đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của TP, ông Nguyễn Văng Thắng cho biết, sẽ tổng hợp báo cáo HĐND TP để giao các ngành chức năng giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần