Cử tri Thanh Oai kiến nghị xử lý triệt để thu gom, vận chuyển rác thải

Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 19/6, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà và các đại biểu (ĐB) HĐND TP Hà Nội thuộc Đơn vị bầu cử số 14 đã tiếp xúc cử tri xã Liên Châu, huyện Thanh Oai trước kỳ họp thứ 15, HĐND TP khóa XV.

Mở đầu buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đã thông báo tới các cử tri báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của TP 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.
 Quang cảnh buổi tiếp xúc
Thay mặt đoàn ĐB, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Đinh Trường Thọ đã thông báo tới các cử tri dự kiến nội dung chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 15, HĐND TP Hà Nội khóa XV và thông báo trả lời ý kiến cử tri của UBND TP Hà Nội tại kỳ họp trước.
 Cử tri Liên Châu kiến nghị tại buổi tiếp xúc
Tại buổi tiếp xúc, cử tri Thanh Oai bày tỏ sự phấn khởi trước thông tin về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của TP trong 6 tháng đầu năm 2020. Đặc biệt là việc kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, đảm bảo đời sống an sinh xã hội của TP. Bên cạnh đó, cử tri gửi tới các đại biểu nhiều kiến nghị về các lĩnh vực: Sản xuất nông nghiệp, vệ sinh môi trường, đất đai…
Cử tri xã Liên Châu kiến nghị TP có giải pháp quyết liệt, lâu dài đối với 2 bãi rác của TP ở huyện Sóc Sơn và huyện Ba Vì; quy định rõ phí thu gom vận chuyển, thu gom rác thải. Đặc biệt là xem xét lại quyết định phân cấp kênh mương, thủy lợi nội đồng, đồng thời có cơ chế hỗ trợ cho nông dân trồng lúa.
 Cử tri xã Tân Ước kiến nghị tại buổi tiếp xúc
Đặc biệt, TP quan tâm, xây dựng hoàn thiện một số đường giao thông kết nối xã Liên Châu với huyện Phú Xuyên, huyện Thường Tín. Cử tri cũng kiến nghị cơ quan chuyên ngành tăng cường công tác đảm bảo an ninh nông thôn, xử lý triệt để nạn trộm cắp; có biện pháp giản tiện, tạo thuận lợi cho người dân việc thực hiện đổi Chứng minh nhân dân, Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu.
Cử tri cũng bày tỏ, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, người chăn nuôi trên địa bàn xã Liên Châu bị ảnh hưởng nặng nề (trứng tồn đọng, tiêu thụ chậm, nông dân thiệt hại nhiều). Do đó, mong muốn TP, huyện xem xét có gói hỗ trợ đặc thù đối với các hộ chăn nuôi.
Cử tri xã Tân Ước kiến nghị TP cần có giải pháp xử lý ô nhiễm nguồn nước của dòng sông Nhuệ, sông Đáy nhằm giảm sự ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân. Bên cạnh đó, kiến nghị TP đầu tư nhà máy xử lý rác hiện đại
 Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng trả lời kiến nghị cử tri
Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng đã trả lời các kiến nghị của cử tri về các vấn đề thuộc thẩm quyền của huyện như: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hợp tác xã nông nghiệp; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa; giải pháp xử lý triệt để việc thu gom, vận chuyển rác trên địa bàn; xây dựng mạng lưới cấp nước sạch cho các xã phía Nam của huyện; phối hợp với các sở, ngành có giải pháp khơi thông, xử lý ô nhiễm nguồn nước sông Đáy, sông Nhuệ để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp…
Thay mặt các ĐB HĐND TP, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Đinh Trường Thọ tiếp thu ý kiến và làm rõ một số nội dung liên quan đến ý kiến cử tri nêu. Đồng thời, sẽ tổng hợp ý kiến của các cử tri để đề xuất, trình HĐND TP xem xét, giải quyết.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần