Cử tri Thanh Xuân kiến nghị vấn đề đường sá, chung cư

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 14/6, tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội đã tiếp xúc cử tri quận Thanh Xuân trước Kỳ họp thứ 9, HĐND TP khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri quận Thanh Xuân đã được nghe đại biểu HĐND TP thông báo dự kiến nội dung, thời gian Kỳ họp thứ 9 HĐND TP khóa XV; báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội TP Hà Nội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri quận Thanh Xuân trước và sau kỳ họp thứ 7, HĐND TP khóa XV.
 Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri quận Thanh Xuân.

Trước và sau kỳ họp thứ 7, HĐND TP khóa XV, cử tri quận Thanh Xuân kiến nghị các vấn đề về GPMB đường Vành đai 2, đề nghị cấp sổ đỏ cho 218 hộ dân phường Thanh Xuân Nam và 30 hộ phường Nhân Chính, mở đường ngõ 460 Khương Đình… Đặc biệt, cử tri kiến nghị tăng cường quản lý chó nuôi, học tập mô hình quản lý của TP Hồ Chí Minh.

Xung quanh các vấn đề này, TP đã trả lời đầy đủ, cụ thể các nội dung. Trong đó, đối với việc học tập mô hình quản lý chó nuôi của TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội đã có nhiều hoạt động để học hỏi kinh nghiệm; triển khai mô hình bắt chó thả rông tại một số phường tại các quận nội thành (Thanh Xuân) và đang tiếp tục được thực hiện, nhân rộng ra các phường và quận, huyện khác. Trên cơ sở học tập mô hình quản lý tại TP Hồ Chí Minh, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội đang tham mưu Sở NN&PTNT Hà Nội và UBND TP Hà Nội các giải pháp để xây dựng và thực hiện mô hình quản lý trên địa bàn Hà Nội đảm bảo phù hợp và hiệu quả.
Cử tri quận Thanh Xuân nêu kiến nghị.
Tại buổi tiếp xúc, cử tri quận Thanh Xuân đánh giá cao những kết quả TP đã đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, đồng thời đưa ra những kiến nghị cụ thể.
Cụ thể, cử tri Nguyễn Khắc Mắn (phường Thanh Xuân Nam) cho rằng, thời gian qua, Chính phủ và TP Hà Nội đã có chủ trương dừng xây dựng các dự án cao tầng ở một số quận nội thành. Tuy nhiên, vừa qua, hàng loạt tòa nhà cao tầng vẫn mọc lên, kéo theo nhiều hệ lụy, trong khi hạ tầng chưa đáp ứng.
Nhiều dự án làm đường thi công chậm, như đường Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân, đề nghị TP vào cuộc, yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ. Đồng thời, sớm đẩy nhanh cải tạo đường thoát nước ở phố Vũ Hữu.
Ngoài ra, cử tri kiến nghị, tại các tòa chung cư, tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư vẫn diễn ra gay gắt xung quanh nhiều vấn đề, đề nghị cơ quan chức năng, chính quyền vào cuộc giải quyết. Đối với những điểm nóng đất đai ở huyện Ba Vì, Sóc Sơn, TP đã vào cuộc, nhưng cử tri theo dõi chưa thấy xử lý triệt để. Mong TP sớm thông báo để cử tri được biết…
Thay mặt Tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội ứng cử tại quận Thanh Xuân, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu tiếp thu ý kiến của các cử tri; đồng thời khẳng định sẽ sớm tổng hợp, trình HĐND TP tại kỳ họp tới.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần