Cử tri tiếp tục kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh

Thế Dương - Hà Bình - Văn Thắng - Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 14/6, các đại biểu HĐND TP Hà Nội tiếp tục tiếp xúc cử tri trên địa bàn các quận, huyện.

Tại quận Long Biên, các cử tri nêu ra những vấn đề, kiến nghị liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh của người dân. Trong đó tập trung đến những vấn đề về các dự án phát triển hạ tầng đô thị, chủ trương hạn chế phương tiện cá nhân trong khu vực nội đô, phát triển giao thông công cộng, trông giữ xe, quản lý cây xanh, nước sạch, cắt tỉa cây, hệ thống thảm cỏ, vệ sinh môi trường, khai thác cát trái phép… Ngoài ra, một số vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người dân trên địa bàn quận cũng được phản ánh như tình trạng ô nhiễm tại một số DN trên địa bàn phường Đức Giang, Sài Đồng; Việc triển khai một số dự án chậm trên địa bàn phường Thượng Thanh, Bồ Đề gây ảnh hướng đến cuộc sống người dân; Những vấn đề liên quan đến dự án Nghĩa trang bãi Xém (phường Ngọc Thụy) cần tiếp tục tổ chức đối thoại để có hướng xử lý phù hợp…
Tại quận Tây Hồ, các cử tri đưa ra nhiều đề xuất quanh vấn đề dân sinh bức xúc. Theo cử tri Hoàng Văn Hưng (phường Bưởi), TP cần tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện xây dựng thêm các trường mầm non công lập tại các địa bàn đông dân cư. Có biện pháp chấn chỉnh kịp thời đối với những dự án sau khi hạ ngầm không hoàn trả mặt đường theo đúng hiện trạng ban đầu, gây mất mỹ quan, mất an toàn giao thông, gây bức xúc trong dư luận. Cử tri Ngô Văn Tấn (phường quảng An) đề nghị TP tăng cường giám sát việc thực hiện các dự án trên địa bàn tránh gây thất thoát, lãng phí; tiếp tục quan tâm tới các vấn đề về an toàn thực phẩm, môi trường… Ngoài ra, cử tri quận Tây Hồ cũng kiến nghị TP tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về an toàn giao thông; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nạo vét sông, hồ, trong đó có hồ Tây, hồ Hoàn Kiếm, hồ Bảy Mẫu, sông Tô Lịch… để khơi thông dòng chảy. Quan tâm tới vấn đề nước sạch, chính sách đền bù GPMB đối với diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi…
Tại huyện Quốc Oai, cử tri đề nghị TP hỗ trợ đầu tư kè tuyến đê bao sông Tích để bảo vệ lúa và hoa màu, nhất là mùa mưa bão đã đến. Bởi thực tế, tuyến đê này đã xuống cấp và từng xảy ra sự cố sạt lở. Đặc biệt, cử tri đề nghị Nhà nước có chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi thoát khỏi khó khăn do tình hình giá lợn xuống thấp thời gian qua. Liên quan đến các vấn đề về đời sống dân sinh, một số cử tri đề nghị TP, huyện Quốc Oai quan tâm đến chính sách với người có công, kiểm tra, nâng cấp tuyến đường 41B và hệ thống chiếu sáng trên các tuyến đường ở nông thôn. Bên cạnh đó, xây dựng bể bơi tại xã phục vụ cho trẻ em học tập, vui chơi, tránh tình trạng bị đuối nước.
Tại huyện Sóc Sơn, cử tri kiến nghị liên quan tới nâng cấp hạ tầng giao thông, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vấn đề được cử tri hết sức quan tâm là bài toán môi trường. Theo phản ánh của các cử tri, trong gần 10 năm qua, trên địa bàn xã Tiên Dược, Mai Đình có nhiều hộ làm nghề tái chế giấy, hạt nhựa, gây ô nhiễm môi trường. Việc chất nguyên vật liệu dọc các tuyến đường khiến mỹ quan đô thị bị ảnh hưởng. Cũng theo cử tri xã Đông Xuân, tại thôn Thượng có gần 10 hộ kinh doanh xưởng sắt, tái chế thùng phuy chứa hóa chất độc hại gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống và sản xuất của người dân. Hàng chục héc ta đất canh tác nông nghiệp không thể gieo trồng được do nguồn nước và chất lượng đất bị suy giảm…
Tại các cuộc tiếp xúc cử tri nêu trên, đại diện đại biểu HĐND TP đều đã có giải đáp các vấn đề được nêu. Những vấn đề thuộc thẩm quyền T.Ư và TP cũng được các đại biểu HĐND TP ghi nhận để chuyển tới các cơ quan chức năng trong kỳ họp tới.