Cửa ngõ Hà Nội ùn tắc trong ngày đầu nghỉ Lễ

Minh Tường
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dù lưu lượng người và phương tiện đã giảm đáng kể, một số tuyến đường, cửa ngõ Hà Nội vẫn ùn tắc trong ngày đầu của kỳ nghỉ Lễ. Người dân khá chật vật để rời TP.

 
 Vành đai 3 trên cao ùn tắc đến gần trưa, trên cả hai hướng, đặc biệt hướng ra ngoại thành
 
 Đường Giải Phóng hướng ra Quốc lộ 1 cũ và Pháp Vân rất đông phương tiện.
 Nút giao Quốc lộ 1 cũ - Pháp Vân đông đến buổi trưa.
 Vành đai 2 hướng đi Vĩnh Tuy tắc dài đến đường trên cao.
 Người dân phải chờ do xe khách tắc đường không về kịp bến Giáp Bát.

 Khá lâu rồi bến xe Giáp Bát mới đông khách như dịp này.
 
 Rất đông hành khách nằm ngồi vạ vật chờ xe 
 Người dân có ý thức tự giác phòng dịch rất cao, hiếm có trường hợp nào không đeo khẩu trang khi đến nơi đông đúc như bến xe
 
 
 Bến xe Mỹ Đình cũng rất nhộn nhịp. Hành khách rất thận trọng, tự giác phòng ngừa dịch bệnh Covid-19.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần