Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Ngày càng nhiều người thích mua sắm ở siêu thị

KTĐT - Tình hình lạm phát tăng cao vô tình trở thành lực đẩy làm thay đổi xu hướng tiêu dùng của người dân Hà Nội khi lựa chọn siêu thị thay cho các chợ truyền thống.
Hiện nay, giá cả các mặt hàng tiêu dùng, đặc biệt là thực phẩm đã tăng chậm lại nhưng vẫn đứng ở mức cao khiến người tiêu dùng Thủ đô đều tính toán rất kỹ chi tiêu nhằm cân đối giữa chi và thu.

Giải pháp tối ưu được nhiều người lựa chọn, mua sắm trong siêu thị, vừa mua được nhiều hàng giảm giá, vừa đảm bảo chất lượng và nguồn gốc rõ ràng.

Siêu thị lên ngôi

Trước kia, khi hệ thống thương mại hiện đại (siêu thị) mới hình thành tại Hà Nội, người ta coi siêu thị là một thứ xa xỉ, đắt đỏ nên rất ít người ghé thăm.

Sau khoảng 15 năm, Hà Nội hiện đã có 70 siêu thị, chiếm 18% thị phần bán lẻ trên thị trường, thu hút một lượng lớn khách hàng tới mua sắm. Nhất là thời gian gần đây, người tiêu dùng tìm đến với siêu thị ngày càng đông và việc mua sắm tại siêu thị đang dần thay thế cho mua sắm ở chợ truyền thống.

Ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hội siêu thị Hà Nội khẳng định: “Hiện nay, sự cạnh tranh giữa siêu thị và chợ diễn ra mạnh mẽ. Thậm chí, nhiều chợ xây lên hoạt động không hiệu quả, tiểu thương bỏ chợ ra kinh doanh ở ngoài. Còn hệ thống siêu thị, mặc dù số lượng không nhiều nhưng đang tạo ra một lượng khách hàng lớn.”

Đó là điều dễ hiểu bởi giá cả tại các siêu thị ổn định hơn chợ, không có sự tăng giá bất thường, hàng hóa có xuất xứ, nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đa phần các siêu thị đều có lực lượng giám sát, kiểm tra chất lượng hàng hóa và lực lượng khai thác nguồn hàng giúp hàng hóa đưa vào phân phối tại siêu thị đảm bảo chất lượng và số lượng cũng như nguồn gốc xuất xứ.

Hệ thống siêu thị thường xuyên phối hợp với các nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp thực hiện các chương trình khuyến mại giảm giá, tặng hàng mang lại quyền lợi cho khách hàng.

Còn tại các chợ truyền thống, tuy một số mặt hàng giá rẻ hơn nhưng hay biến động bất thường, nhất là khi khan hàng hoặc khi sức mua tăng.

Đó là chưa kể tới việc tiểu thương các chợ thường xuyên kinh doanh hàng không có nguồn gốc hoặc hết hạn, không có hạn sử dụng.

Đặc biệt, trong một vài năm gần đây, chương trình bình ổn giá của thành phố tập trung thực hiện tại hệ thống các siêu thị, vì thế siêu thị càng trở thành địa chỉ thu hút khách hàng.

Bà Nguyễn Thị Hiền ở quận Cầu Giấy cho rằng: “Đi siêu thị, tôi có thể xem được giá và cân nhắc được từng mặt hàng để mua cho phù hợp. Chọn được càng nhiều hàng giá rẻ, chất lượng đảm bảo càng tốt. Đang trong thời buổi khó khăn, ai chẳng phải phải tính toán kỹ để mua bán.”

Hàng Việt Nam, hàng giá rẻ được ưa chuộng

Ông Hoàng Quang Thắng, giám đốc công ty Siêu thị Hà Nội, đơn vị quản lý chuỗi Hapromart và Haprofood cho biết: “Do hàng hóa kinh doanh tại hệ thống siêu thị có giá cả ổn định, chất lượng tốt và công ty thực hiện cả chương trình bình ổn giá của thành phố nên lượng khách hàng tới mua sắm tại hệ thống siêu thị tăng mạnh, có địa điểm tăng từ 20-30% như siêu thị Hoàng Hoa Thám (quận Tây Hồ), siêu thị tại Kim Chung (huyện Đông Anh).”

Công ty Siêu thị Hà Nội còn thực hiện chương trình đưa hàng về nông thôn phục vụ bà con ngoại thành hàng hóa thuộc chương trình bình ổn giá, hàng hóa được sản xuất tại Việt Nam với chất lượng tốt, giá rẻ.

Các phiên chợ, chuyến bán hàng lưu động này đều nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người tiêu dùng nông thôn.

Trong thời gian qua, Siêu thị Big C Thăng Long luôn là điểm ưu tiên lựa chọn của đông đảo người tiêu dùng Hà Nội bởi hàng hóa kinh doanh phong phú, giá cả phù hợp với rất nhiều người có thu nhập trung bình trở xuống.

Mỗi ngày siêu thị Big C Thăng Long đón từ 20.000-30.000 người tới tham quan, mua sắm; ngày cuối tuần tới 50.000-60.000 người.

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, phụ trách truyền thông Siêu thị Big C Thăng Long cho biết khách hàng đến mua sắm tại siêu thị đa phần lựa chọn hàng khuyến mại có giá rẻ. Chính bởi vậy, Big C liên tục đưa ra các chương trình khuyến mại kích thích nhu cầu mua sắm của khách hàng.

Nếu trước kia, chương trình khuyến mại chỉ thực hiện ở 300-400 mặt hàng với mức giảm giá từ 30-40% thì đến nay, Big C Thăng Long chạy song song 5-6 chương trình khuyến mại, thực hiện ở 1.500 mặt hàng với mức giảm giá sâu tới 50%./.
 
 
 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Động viên người lao động tại các công trình trọng điểm nối đôi bờ sông Hồng

Động viên người lao động tại các công trình trọng điểm nối đôi bờ sông Hồng

14 Feb, 08:31 PM

Kinhtedothi - Nhằm kịp thời động viên công nhân lao động làm việc xuyên Tết, trong ngày 14/1 (tức 27 Tết), Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng đã trực tiếp đến công trường thi công cầu Vân Phúc và cầu Thượng Cát thăm hỏi, tặng quà công nhân lao động đang làm việc tại đây.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và dâng hương tưởng nhớ các đồng chí cố lãnh đạo

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và dâng hương tưởng nhớ các đồng chí cố lãnh đạo

14 Feb, 04:36 PM

Ngày 14/2, nhân Tết cổ truyền của dân tộc – Xuân Bính Ngọ 2026, trong không khí mừng Đảng – mừng Xuân, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thăm, chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và dâng hương tưởng nhớ các đồng chí cố lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Thường trực Thành ủy Đà Nẵng gặp mặt các Hội quần chúng nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026

Thường trực Thành ủy Đà Nẵng gặp mặt các Hội quần chúng nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026

12 Feb, 06:07 PM

Kinhtedothi - Ngày 12/2, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng tổ chức gặp mặt các Hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì buổi gặp mặt. Cùng dự có ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Trung tá Chu Quốc Dũng giữ chức vụ Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô

Trung tá Chu Quốc Dũng giữ chức vụ Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô

12 Feb, 04:46 PM

Kinhtedothi -  Chiều 11/2, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chủ trì lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về công tác cán bộ. Trung tá Chu Quốc Dũng, Phó Trưởng Ban Biên tập phụ trách An ninh Thủ đô được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Biên tập An ninh Thủ đô.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ