Cục Thuế Hà Nội: Bứt phá để về đích

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 18/3, tại Hội nghị điển hình tiên tiến Cục Thuế Hà Nội giai đoạn 2010 - 2014, ông Hà Minh Hải - Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội cho biết: Trong năm 2015 sẽ cùng toàn ngành thuế cả nước phấn đấu cắt giảm thời gian khai và nộp thuế còn 121,5 giờ/năm, đồng thời đưa công tác thi đua trở thành một động lực mạnh mẽ thúc đẩy hoàn thiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của toàn ngành.

Trong 5 năm qua, Cục Thuế Hà Nội luôn hoàn thành vượt thu dự toán, và là một trong những đơn vị có số thu ngân sách (NS) đứng đầu cả nước (chiếm khoảng 1/5 tổng thu NS cả nước), không chỉ đóng góp quan trọng vào tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô mà còn góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, cân đối ngân sách quốc gia. Ngoài ra, Cục Thuế Hà Nội còn là đơn vị đi đầu trong công tác quản lý thuế; triển khai, tuyên truyền, cải cách hành chính, chính sách về thuế…

 
Làm thủ tục hoàn thuế tại Cục Thuế Hà Nội.  	Ảnh: Hoàng Hùng
Làm thủ tục hoàn thuế tại Cục Thuế Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hùng
Một thế mạnh nổi bật của Cục Thuế Hà Nội là địa chỉ sở hữu nhiều phương thức, giải pháp quản lý sáng tạo, có hiệu quả. Ngay từ những ngày đầu thành lập, Cục đã quan tâm và phát động phong trào phát huy sáng kiến trong công tác quản lý mang lại hiệu quả ứng dụng ngày càng cao. Nét mới này sẽ không chỉ đưa các phong trào thi đua của ngành Thuế ngày càng đi vào chiều sâu theo hướng chuyên nghiệp, mà còn tạo động lực để mỗi cán bộ công chức phấn đấu vươn lên, vừa hoàn thiện mình, vừa góp phần đắc lực vào sự nghiệp chung của toàn ngành.

Mỗi năm có hàng trăm sáng kiến được công nhận và xếp loại. Tiêu biểu, có những sáng kiến được triển khai mở rộng trên địa bàn toàn quốc như: Nâng cấp công cụ phát hiện DN bỏ trốn; Công cụ hỗ trợ kiểm tra phát hiện giao dịch liên kết; Tổng hợp và hướng dẫn chính sách giảm, gia hạn nộp thuế TNDN theo chính sách kích cầu; Ứng dụng mã công chức trong triển khai công tác cán bộ… Chỉ riêng năm 2012, Cục Thuế Hà Nội đã có 200 sáng kiến. Chính nội lực này đã giúp Cục Thuế Hà Nội bứt phá ngoạn mục để về đích hoàn thành nhiệm vụ công tác hàng năm.

Ghi nhận những thành tích mà Cục Thuế Hà Nội đã đạt được trong giai đoạn 2010 - 2014, Đảng và Nhà nước, TP Hà Nội đã tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý cho các tập thể và cá nhân. Cục Thuế Hà Nội được tăng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba; 2 lần được Chính phủ tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”, và được nhiều danh hiệu khác:  Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Chiến sĩ Thi đua toàn quốc, Bằng khen của Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ Tài chính và TP…

Năm 2015, Cục Thuế Hà Nội cố gắng hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách  từ 8 -10%, phấn đấu vượt mức dự toán thu ngân sách  giai đoạn 2015 - 2015 tối thiểu 5% và  tiếp tục cải cách, nâng cao chất lượng quản lý thuế, hiện đại hóa về thuế… Tiếp tục phát huy thành tích liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NS trên địa bàn, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới, Cục Thuế phát động phong trào thi đua với khẩu hiệu xuyên suốt phong trào thi đua năm 2015 là “ sáng tạo, nâng cao trách nhiệm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NS Nhà nước năm 2015, xây dựng đơn vị vững mạnh tiêu biểu”. 

“Trong những năm tới,  từ các phong trào thi đua được ngành Thuế phát động liên tục, rộng khắp, những gương điển hình tiên tiến với những thành tích cụ thể, thiết thực, sẽ  trực tiếp thổi lửa, tiếp sức cho tinh thần sáng tạo, phấn đấu cao của toàn ngành, góp phần quan trọng cùng ngành Thuế phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và TP Hà Nội giao phó” - ông Hà Minh Hải - Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội chia sẻ.