Cụm thi đua số 3 sơ kết công tác mặt trận

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 16/7 tại huyện Gia Lâm, Cụm thi đua số 3 Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội gồm 5 huyện: Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Mê Linh, Sóc Sơn tổ chức hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Đàm Văn Huân phát biểu tại hội nghị.
6 tháng đầu năm 2020, MTTQ từ huyện đến cơ sở của Cụm thi đua số 3 đã chủ động tích cực tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác; chủ động phối hợp với HĐND - UBND cùng cấp và các tổ chức thành viên xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện với nhiều giải pháp thiết thực, đã hoàn thành tốt các chương trình công tác đề ra. Quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực tuyên truyền vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội với 2.856 số ca hỏa táng.
MTTQ các đơn vị cũng tích cực chăm lo các gia đình chính sách, hộ nghèo; trong 6 tháng đầu năm đã tặng trên 4.200 suất quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, đối tượng đặc biệt khó khăn với trị giá trên 1,8 tỷ đồng. Công tác phối hợp giữa MTTQ với các đoàn thể và các tổ chức thành viên ngày càng chặt chẽ, hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo đúng chức năng, thực hiện tổ công tác thanh tra Nhân dân và giám sát đầu tư cộng đồng.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Đàm Văn Huân đề nghị Cụm thi đua số 3 cần tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ đã ký kết đầu năm, đồng thời tập trung giải quyết những vấn đề tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo. Tập trung nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Tập trung thực hiện tốt hoạt động giám sát và phản biện xã hội, phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở. Góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn huyện.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần