Củng cố và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt – Trung

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 22 ở Bắc Kinh ngày 10/11/2014. Ảnh: Tân Hoa Xã

 Ngày 18/1, tròn 65 năm nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trở thành Nhà nước đầu tiên trên thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 65 năm qua, tuy có lúc gặp khó khăn, nhưng với nỗ lực chung của cả hai bên, hợp tác và hữu nghị vẫn là dòng chảy chính trong quan hệ giữa hai Đảng, hai nước Việt - Trung.

 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 22 ở Bắc Kinh ngày 10/11/2014.                                                               Ảnh: Tân Hoa Xã
Kinhtedothi - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 22 ở Bắc Kinh ngày 10/11/2014. Ảnh: Tân Hoa Xã
 Là hai nước láng giềng  "núi liền núi, sông liền sông", mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt - Trung do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông gây dựng đã được nhiều thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp và phát triển. Từ sự giúp đỡ, ủng hộ lẫn nhau trong các cuộc đấu tranh cách mạng trường kỳ
Nhân kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt - Trung, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã trao đổi điện mừng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Khắc Cường, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trương Đức Giang.
của dân tộc đến sự hợp tác, tương trợ nhau trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, mối quan hệ giữa hai Đảng, hai nước Việt - Trung đã không ngừng được củng cố, góp phần đáp ứng nguyện vọng và lợi ích cơ bản của Nhân dân hai nước, phù hợp với xu thế chung của thời đại là hòa bình, hợp tác để cùng phát triển. Nhìn lại chặng đường 65 năm qua, dù trải qua không ít khó khăn, thử thách nhưng hiếm có đối tác nào của Việt Nam có nhiều cơ chế giao lưu, hợp tác sâu rộng giữa Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các tổ chức chính trị xã hội, địa phương như Trung Quốc.

Trên cơ sở xác định phát triển quan hệ theo phương châm láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai và nhất trí cùng nhau trở thành láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt, giao lưu và hợp tác trên nhiều lĩnh vực ngày càng được mở rộng. Chưa đầy 20 năm sau khi bình thường hóa quan hệ, với thiện chí và xuất phát từ lợi ích lâu dài, hai nước đã giải quyết thành công 2 trong 3 vấn đề do lịch sử để lại hết sức phức tạp trong quan hệ hai nước. Đó là hoàn thành toàn bộ công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền và phân định Vịnh Bắc Bộ.

Đặc biệt, từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện năm 2008, quan hệ Việt - Trung đã không ngừng mở rộng. Tổng kim ngạch thương mại Việt - Trung đã đạt hơn 55 tỷ USD năm 2014 so với mức 32 triệu USD năm 1991. Từ con số không, đầu tư của Trung Quốc đến nay đã đạt xấp xỉ 8 tỷ USD, đưa Trung Quốc lên vị trí thứ 9 trong tổng số 101 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam... Hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác nhau ngày càng đi vào chiều sâu.

 Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, tạo ra những cơ hội và thách thức mới cho các quốc gia trong khu vực. Để phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển của mình, cả hai nước đều cần môi trường hòa bình, ổn định. Điều này chỉ có thể đạt được nếu hai nước Việt - Trung củng cố và duy trì mối quan hệ truyền thống và tốt đẹp.

Năm 2015 đánh dấu 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Trung là cơ hội để hai bên nhìn lại chặng đường đã qua, rút ra những bài học kinh nghiệm từ quá khứ để cùng hướng tới tương lai tốt đẹp hơn cho quan hệ hai nước. Trên thực tế, trong những năm qua, ngay cả trong bối cảnh căng thẳng nhất, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam vẫn trước sau như một khẳng định sự chân thành trong việc củng cố và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung.

Giữa dòng chảy của thời đại mới, quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Việt - Trung vẫn luôn là mạch nguồn để khơi thông những khó khăn, bế tắc. Đó là nguyên nhân mà Mỹ, Nhật Bản, các nước thành viên Liên minh châu Âu và ngay cả ASEAN luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho mối quan hệ Việt - Trung trong chính sách đối ngoại tại châu Á.