Cùng đoàn kết xây dựng Thủ đô

Phương Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong không khí chuẩn bị đón Giáng sinh 2017 và năm mới 2018, chiều 19/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đến thăm, chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Hà Nội.

Cùng đi có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu; Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương.
 Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn - Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội trân trọng đón tiếp Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải. 
Trao tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Tòa Tổng giám mục Hà Nội, đồng chí Hoàng Trung Hải chúc Hồng y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội cùng các linh mục, các vị chức sắc và toàn thể bà con giáo dân Thủ đô một mùa Giáng sinh an lành, yên vui và hạnh phúc và chúc năm mới 2018 nhiều sức khỏe, thành công.
Trò chuyện với Hồng y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho biết, năm 2017, với sự nỗ lực, cố gắng, đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, thành phố Hà Nội đã đạt 20/20 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Nổi bật là, kinh tế tăng trưởng 7,3%, chuyển dịch cơ cấu tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô tiếp tục được giữ vững, Thành phố đã giảm tỷ lệ tội phạm, nhất là các tội phạm nghiêm trọng; tai nạn giao thông cũng giảm cả 3 tiêu chí so với năm 2016…
Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, đạt được những kết quả trên có sự đóng góp quan trọng của bà con giáo dân. Trong năm qua, bà con tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực tham gia phát triển sản xuất kinh doanh, hỗ trợ nhau xóa đói giảm nghèo, giữ gìn vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp. Thay mặt lãnh đạo TP, đồng chí Hoàng Trung Hải gửi lời cảm ơn tới Hồng y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn cùng bà con giáo dân Thủ đô đã đóng góp vào những thành tựu chung của TP, qua đó xây dựng Thủ đô xứng đáng là trung tâm chính trị, hành chính quốc gian, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật, hợp tác quốc tế…
 Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải tặng hoa chúc mừng Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn - Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội nhân ngày lễ Giáng sinh
Bí thư Thành ủy cho rằng, năm 2018, bên cạnh những thuận lợi cũng có những thách thức mà Thủ đô và cả nước tiếp tục phải đối mặt, như kinh tế diễn biến phức tạp, cạnh tranh gay gắt hơn. Do vậy, TP sẽ tiếp tục thúc đẩy sản xuất, thay đổi công nghệ, mẫu mã sản phẩm để tăng sức cạnh tranh, bên cạnh đó tiếp tục phát triển thị trường, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, đầu tư hạ tầng kỹ thuật và xã hội để đáp ứng yêu cầu phát triển… Trên cơ sở đó, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải tin tưởng và mong muốn Tòa Tổng Giám mục Hà Nội cùng toàn thể bà con giáo dân sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực để đóng góp cho sự phát triển của Thủ đô, đất nước, đặc biệt là thực hiện tốt năm mục vụ 2018 “Vì gia đình trẻ” của Tòa Tổng Giám mục.
Cảm ơn lời chúc và những tình cảm chân thành của Bí thư Thành ủy Hà Nội, Hồng y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn khẳng định, đồng bào công giáo cũng là các công dân của Thủ đô Hà Nội, của đất nước Việt Nam, nên nhiệm vụ phát triển Thủ đô, đất nước cũng chính là nhiệm vụ của bà con giáo dân. Hồng y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn tin tưởng với những kết quả của năm 2017, TP Hà Nội sẽ tiếp tục phát triển, đạt được những thành tựu lớn hơn trong năm 2018.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần