Cùng hợp tác thúc đẩy tiến độ dự án “Nhà Matxcova tại Hà Nội”

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 24/12, tại trụ sở HĐND-UBND TP, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn và đại diện các ban HĐND TP đã tiếp ông Parfenov Denis Andreevich - Bí thư thứ hai Thành ủy Matxcova cùng đoàn đại biểu TP Matxcova đến thăm Thủ đô Hà Nội.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn tiếp  ông Parfenov Denis Andreevich - Bí thư thứ hai Thành ủy Matxcova cùng đoàn đại biểu TP Matxcova
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định: Những năm qua, mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga ngày càng phát triển, đặc biệt quan hệ giữa Đảng Cộng sản Liên bang Nga - Đảng Cộng sản Việt Nam có bề dày truyền thống. Trong đó, quan hệ hữu nghị hợp tác Hà Nội - Matxcova năm 2018 phát triển tốt đẹp trên mọi phương diện.
Tháng 10/2018, đoàn đại biểu HĐND TP do Phó Chủ tịch Phùng Thị Hồng Hà sang thăm Matxcova và có cuộc làm việc với ông Zubrilin Nikola - đại biểu Duma Matxcova, thành viên phái Đảng Cộng sản Liên bang Nga, từ đó góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai bên, nhất là thương mại, xuất nhập khẩu.
“Đồng chí Parfenov vừa là Bí thư thứ hai Thành ủy Matxcova, vừa tham gia Duma Quốc gia Nga là điều kiện rất thuận lợi cho mối quan hệ hợp tác giữa hai TP trong các hoạt động của cơ quan dân cử. Hà Nội mong đồng chí góp phần thúc đẩy mối quan hệ này đạt kết quả cao hơn” - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP nói.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP cũng nhấn mạnh: Trong bối cảnh Hà Nội đang đô thị hóa rất nhanh, kinh tế chuyển đổi mô hình, số dân đông, tổng sản phẩm trên địa bàn chiếm 10% cả nước…, hai TP cần quan tâm phát triển kinh tế theo phương châm “hai bên cùng có lợi”. Đến tháng 10/2018, kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội sang thị trường Nga đạt 119 triệu USD nhưng chỉ chiếm 1% tổng kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội; kim ngạch nhập khẩu của Hà Nội từ Nga cũng mới chiếm 1,84% tổng kim ngạch nhập khẩu của Hà Nội.
“Tỷ lệ này rất khiêm tốn so với mối quan hệ giữa hai nước. Cũng còn rất nhiều lĩnh vực khác như quản lý đô thị, văn hóa lịch sử, du lịch… mà Matxcova có thế mạnh lớn, nên hai TP cần thúc đẩy hợp tác” - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP nói. Đồng thời đề nghị Thành ủy Matxcova, Duma Matxcova thúc đẩy chính quyền các cấp Matxcova tạo điều kiện thuận lợi cho các DN Việt hoạt động trên địa bàn; đặc biệt quan tâm thúc đẩy dự án “Nhà Matxcova tại Hà Nội” sớm được triển khai, góp phần quan trọng vào thành tựu hợp tác giữa hai Thủ đô.
Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm.
Ghi nhận các ý kiến của Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội, Bí thư thứ hai Thành ủy Matxcova Parfenov bày tỏ tin tưởng: Thỏa thuận hợp tác giai đoạn mới vừa được ký kết giữa Thành ủy Hà Nội và Thành ủy Matxcova sẽ tạo ra một bước tiến mới giúp tăng cường, mở rộng hợp tác giữa hai Thành ủy, hai Thủ đô.
“Chúng tôi tiếp thu các kiến nghị của lãnh đạo TP Hà Nội, sẽ chú trọng để hai bên TP cùng hợp tác thúc đẩy tiến độ dự án “Nhà Matxcova tại Hà Nội”. Trong các hoạt động đối ngoại, hợp tác của hai nước, hai TP, tôi cũng đánh giá cao sự tham gia của các bạn thanh niên Việt Nam, và chúng ta cần đẩy mạnh hoạt động hợp tác giữa thanh niên hai nước. Hơn nữa, hiện trong lĩnh vực phát triển hợp tác kinh tế, lượng khách du lịch từ Nga sang Việt Nam đang đang cao hơn khá nhiều so với khách từ Việt Nam sang Nga, nên tới đây, hai bên cần có biện pháp tăng cường hơn lượng khách du lịch này” - ông Parfenov nhấn mạnh.