Cung ứng nông sản an toàn: Doanh nghiệp vẫn gặp khó
Kinhtedothi - Các DN, hợp tác xã (HTX) trên địa bàn Hà Nội đã và đang đẩy mạnh việc cung ứng nông sản an toàn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.
Tin liên quan
-
Phát triển chuỗi nông sản an toàn: Hà Nội đi đầu cả nước
- Thúc đẩy kết nối tiêu thụ nông sản
- Nhiều mặt hàng nông sản xuất sang Anh hưởng thuế 0% từ hôm nay
- Bảo đảm nguồn cung nông sản dịp cuối năm
- Việt Nam - Trung Quốc thiết lập đường dây nóng tháo gỡ vướng mắc thương mại nông sản
- Hà Nội hỗ trợ gần 900 doanh nghiệp truy xuất nguồn gốc hàng hóa nông sản
Tuy nhiên, để cạnh tranh về chất lượng sản phẩm, giá cả thị trường, DN, HTX còn nhiều việc cần phải làm.
Nhiều khó khănTheo Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu KINOKO Thanh Cao (huyện Mỹ Đức) Dương Thị Thu Huệ, Công ty đang sản xuất nấm kim châm với công suất 2 tấn nấm tươi/ngày, ký hợp đồng tiêu thụ với các siêu thị Vinmart, Big C, Co.opmart, Lotte, Aeon… và các cửa hàng thực phẩm sạch trên địa bàn Hà Nội. Tuy nhiên, nấm là thực phẩm tươi sống, thời gian sử dụng ngắn, từ 7 - 10 ngày, đòi hỏi quy trình công nghệ để bảo quản hàng hóa được lâu và an toàn nhưng công ty lại đang thiếu ở khâu này.Còn với Công ty CP Kinh doanh chế biến nông sản Bảo Minh - DN đang cung cấp gạo cho thị trường Hà Nội và các tỉnh, TP trong cả nước cũng đang gặp nhiều khó khăn trong thu mua nguyên liệu đầu vào. Cụ thể, giá thóc Công ty thu gom cao hơn thị trường nhưng chất lượng sản phẩm chưa tương ứng do người dân làm sai quy trình, quy định như: Gặt vào ngày mưa, chăm sóc cây trồng chưa đạt quy trình kỹ thuật làm giảm chất lượng sản phẩm; các Giám đốc HTX chưa sát sao đồng hành cùng với DN.
Sản xuất nấm kim châm công nghệ cao tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Kinoko Thanh Cao (huyện Mỹ Đức). Ảnh: Ngọc Ánh |
Nhận định về vấn đề này, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Tạ Văn Tường cho rằng, hiện nay, việc cung ứng nông sản an toàn của các DN, HTX ra thị trường còn nhiều khó khăn do một số địa phương quy hoạch vùng sản xuất lỏng lẻo, sản xuất nhỏ lẻ, manh mún. Đáng nói, chất lượng sản phẩm của từng mùa vụ chưa đồng đều, tỷ lệ nông sản được tiêu thụ thông qua hợp đồng và truy xuất nguồn gốc còn thấp. Trong khi đó, hàng hóa của các địa phương chủ yếu là nông sản tươi sống cung cấp tới từng điểm bán lẻ của nhà phân phối nên lượng hàng không lớn.Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệpĐể đẩy mạnh tiêu thụ nông sản an toàn cho hệ thống kênh phân phối hiện đại, bảo đảm đầu ra thuận lợi, Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Đông Cao (huyện Mê Linh) Vũ Văn Kỳ kiến nghị, các ngành chức năng cần thường xuyên tổ chức hội chợ thương mại, quảng bá sản phẩm tới tay người tiêu dùng, thông qua đó ký kết hợp đồng với DN bao tiêu sản phẩm. Đồng thời hỗ trợ HTX xây dựng nhãn hiệu rau an toàn Đông Cao để nâng giá trị sản phẩm trên thị trường.Theo Trưởng phòng Kinh tế huyện Ứng Hòa Đặng Thị Tươi, nhằm tạo thuận lợi cho các HTX, người dân trong việc đẩy mạnh cung ứng nông sản, đáp ứng yêu cầu của DN về truy xuất nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, huyện đã quy hoạch điểm trồng rau an toàn tập trung tại các xã ven sông Đáy với tổng diện tích 170ha; phát triển và mở rộng vùng cây ăn quả với quy mô 115ha; tăng tỷ lệ lúa chất lượng cao trong cơ cấu đạt 60% trở lên. Đồng thời, hình thành vùng sản xuất lúa năng suất, chất lượng cao cánh đồng mẫu lớn, cùng giống với quy mô hơn 3.000ha/vụ.Theo lãnh đạo Sở NN&PTNT, định hướng của TP thời gian tới là tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, hữu cơ. Do vậy, Sở sẽ tham mưu TP có chính sách hỗ trợ các cơ sở chế biến nông sản gắn với chuỗi giá trị, áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, có năng lực cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Cùng với đó, phát triển chợ đầu mối nông sản quốc tế tại huyện Gia Lâm, một số khu giới thiệu, kết nối tiêu thụ, thu hút khách tham quan mua sắm nông sản an toàn, đặc sản vùng miền. Đặc biệt, tăng cường hỗ trợ DN sản xuất, chế biến nông sản, xây dựng thương hiệu, bảo hộ sở hữu trí tuệ nhãn hiệu, nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường.
"Cùng với việc phát huy hiệu quả kênh xúc tiến thương mại truyền thống, ngành nông nghiệp Hà Nội cần đẩy mạnh những kênh xúc tiến mới, mở thêm sàn giao dịch điện tử, trang thông tin điện tử giới thiệu nông sản theo chuyên đề." - Chủ tịch Hiệp hội các Nhà bán lẻ Việt Nam Vũ Thị Hậu |
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
-
Tỷ giá trung tâm đảo chiều giảm, USD trên thị trường mất đến 100 đồng/USD
Kinhtedothi - Sáng nay (4/3), tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền VND/USD đảo chiều giảm 9 đồng so với mức công bố trước. ...XEM THÊM -
Dòng tiền dồi dào đổ vào chứng khoán
Kinhtedothi - VN-Index hiện cách đỉnh lịch sử (1.200 - 1.210 điểm) chỉ trên dưới 20 điểm. Nhiều nhà đầu tư (NĐT) vẫn ...XEM THÊM -
Săn kim cương viên “Bách lộc Trường cửu” kích thước siêu đẹp dịp 8/3
Kinhtedothi - Từ ngày 1-8/3/2021, trang sức DOJI tung ưu đãi tới 300 triệu, giảm giá theo list đặc biệt với dòng sản ...XEM THÊM -
Mở rộng vùng hoa chất lượng cao
Kinhtedothi - Giai đoạn 2021 – 2025, Hà Nội đẩy mạnh đưa những giống hoa mới, bảo đảm chất lượng vào sản xuất có ứng ...XEM THÊM -
Để không phải “giải cứu” nông sản
Kinhtedothi - Thời gian qua, nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam bị dư thừa nguồn cung khiến giá giảm mạnh, nông dân...XEM THÊM -
Tạm chuyển giao dịch cổ phiếu từ HOSE sang HNX để giảm nghẽn hệ thống
Kinhtedothi- Công văn mới nhất do Chủ tịch UBCKNN Trần Văn Dũng ký về chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HOSE sang...XEM THÊM
-
Giá tiêu hôm nay 4/3: Tiếp tục tăng, chạm mốc 57.000 đồng/kg, dự báo có thể lên 70.000 đồng/kg
Kinhtedothi - Giá tiêu hôm nay 4/3 trong khoảng 54.500 - 57. 00 đồng/kg. Giá tiêu Ấn Độ tăng liên tiếp trong 2 tuần qua.04-03-2021 07:09
-
Giá lợn hơi hôm nay 4/3/2021: Miền Bắc giảm nhẹ, dao động trong khoảng 74.000 - 78.000 đồng/kg
Kinhtedothi - Ghi nhận giá lợn hơi hôm nay 4/3, tại miền Bắc tiếp tục giảm nhẹ, trong khi miền Trung và miền Nam đi ngang so với hôm qua. Hiện giá lợn hơi cả nước được thu mua trong khoảng 74.000 -...04-03-2021 06:57
-
Giá cà phê hôm nay 4/3: Robusta gần xuống mốc 1.400 USD/tấn, Arabica giảm sâu, nguy cơ xuống 120 cent/lb
Kinhtedothi - Giá cà phê hôm nay 4/3 trong khoảng 31.800 - 32.300 đồng/kg. Giá cà phê 2 sàn thế giới tiếp nối đà giảm khi đầu cơ tiếp tục thanh lý vị thế mua ròng đã quá tay trước đó.04-03-2021 06:45
-
Đề xuất nâng lô giao dịch tối thiểu lên 1.000 cổ phiếu: Nhà đầu tư nhỏ "ngậm ngùi' đứng ngoài cuộc chơi lớn
Kinhtedothi - Việc nâng lô giao dịch chứng khoán tối thiểu từ 10 cổ phiếu lên 100 cổ phiếu, rồi đề xuất lên 1.000 cổ phiếu đang là giải pháp được sàn HOSE coi là cứu cánh trong việc giải quyết tình...03-03-2021 16:32
-
Chứng khoán 3/3: VN-Index tiếp tục chao đảo
Kinhtedothi - Hôm nay (3/3), thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam có phiên thứ 2 chao đảo. Mặc dù số mã tăng gấp đến 2 lần mã giảm, trong đó luôn có trên 40 mã tăng trần, nhưng VN-Index vẫn đi xu...03-03-2021 15:50
- Di tích Quốc gia đặc biệt đình Tây Đằng (Hà Nội) bị cấy thêm cổng biệt thự
- Số đơn vị bầu cử, đại biểu Quốc hội khóa XV được bầu tại Hà Nội và các tỉnh, thành
- Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn: Kích hoạt ngay các đoàn kiểm tra công tác bầu cử
- Hà Nội: Chưa được "lệnh", hàng quán vỉa hè ngang nhiên hoạt động, vi phạm phòng dịch
- Bộ GD&ĐT lên tiếng về thông tin học sinh “bắt buộc” học Tiếng Hàn từ lớp 3
- [Infographic] Chi tiết tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tháng 2/2021
- Học sinh từ lớp 3 đến lớp 12 có thể học tiếng Hàn, tiếng Đức từ năm học tới
- Thiêu thân trên sàn giao dịch tiền ảo
- Giá vàng thế giới giảm mạnh, trong nước xuống dưới 56 triệu đồng/lượng