Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung có thể gây ra “khủng hoảng tài chính toàn cầu”

Nguyễn Phương (Theo CNBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Chu Tiểu Xuyên vừa cảnh báo nếu thương chiến Mỹ - Trung tiếp tục leo thang có thể gây ra một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Phía Trung Quốc tiếp tục thể hiện quan điểm cứng rắn với Mỹ hôm 31/5 khi cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) Chu Tiểu Xuyên nói rằng sự leo thang căng thẳng thêm giữa Washington và Bắc Kinh có thể gây thiệt hại vô cùng nghiêm trọng cho nền kinh tế toàn cầu.
“Hậu quả của thương chiến Mỹ - Trung không chỉ thể hiện qua tình hình tại hai nước này, mà còn lan ra các khu vực liên quan, thậm chí ảnh hưởng khắp thế giới”, cựu Thống đốc PboC Chu Tiểu Xuyên phát biểu tại cuộc họp báo do Trung tâm Trao đổi Kinh tế Quốc tế Trung Quốc (CCIEE) tổ chức ở Bắc Kinh ngày 31/5.
  Cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc nói rằng sự leo thang căng thẳng thêm giữa Washington và Bắc Kinh có thể gây thiệt hại vô cùng nghiêm trọng cho nền kinh tế toàn cầu.
Ông Chu nhấn mạnh: “Nếu xung đột Mỹ - Trung tiếp tục leo thang căng thẳng, nó có thể khiến nền kinh tế toàn cầu suy yếu và thậm chí gây ra khủng hoảng tài chính toàn cầu”.
Mức thuế mới đáp trả từ Trung Quốc đối với 60 tỷ USD hàng hóa Mỹ sẽ có hiệu lực từ ngày 1/6. Đây là động thái “trả đũa” quyết định nâng thuế đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc từ 10% lên 25% của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Cuộc tranh chấp thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới khiến thị trường toàn cầu chao đảo trong nhiều tháng qua, khi giới đầu tư ngày càng  lo ngại về các tác động tiêu cực tới tăng trưởng toàn cầu. Khi các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung rơi vào tình trạng bế tắc trong tháng này, chỉ số S&P 500 trên sàn chứng khoán Mỹ lao dốc hơn 5% - sắp ghi nhận tháng giảm đầu tiên kể từ tháng 12/2018. Tại thị trường chứng khoán Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite giao dịch  gần ngưỡng 2.900 điểm sau khi rớt ngưỡng tâm lý quan trọng 3.000 điểm trước đó trong năm nay.
Tuy nhiên, ông Chu Tiểu Xuyên, từng là Thống đốc PBoC trong giai đoạn 1995-2002, cho biết ông kỳ vọng chỉ số Shanghai Composite sẽ phục hồi và vượt ngưỡng 3.000 điểm nhờ các đợt cải cách thị trường sắp tới của Trung Quốc.
Ông Chu cũng lưu ý thêm, đà suy yếu gần đây của đồng Nhân dân tệ là do thị trường phản ứng với căng thẳng thương mại, đồng thời khẳng định rằng Bắc Kinh sẽ không phản ứng bằng cách phá giá đồng nội tệ. Cựu Thống đốc PboC cho hay, các yếu tố cơ bản, như tăng trưởng kinh tế và dự trữ ngoại hối, sẽ giúp đồng Nhân dân tệ ổn định.
Cũng trong ngày 31/5, cựu Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Wei Jianguo nhận định căng thẳng thương mại có thể kéo dài 30 năm hoặc hơn, đồng thời nói thêm rằng Mỹ sẽ tiếp tục điều tra - ngay cả khi hai bên tiến tới thỏa thuận trong ngắn hạn. “Tôi tin tưởng rằng, thời gian, lý lẽ và sự thật đang đứng về phía chúng tôi”, ông Wei nói. “Người Trung Quốc chúng tôi chắc chắn sẽ thắng, hòa bình chắc chắn sẽ thắng”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần