Cưỡng chế công trình xây dựng tại chung cư Cảnh sát 113

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 9/6, UBND phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy đã thực hiện cưỡng chế, rào tôn phần công trình vi phạm trật tự xây dựng tại dự án Nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát trật tự - Công an TP Hà Nội, do Công ty TNHH Thăng Long làm chủ đầu tư.

Lực lượng chức năng phường Yên Hòa cưỡng chế công trình vi phạm.
Khu vực cưỡng chế, rào tôn theo quy hoạch là vườn hoa, bốt điện phục vụ dự án Nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát trật tự - Công an TP Hà Nội (chung cư Cảnh sát 113), song nhiều năm nay vườn hoa chưa “khởi động”, thay vào đó là căn nhà 3 tầng "hoành tráng" của Ban quản lý dự án khiến cư dân rất bức xúc.
Theo ông Đỗ Ngọc Anh - Chủ tịch UBND phường Yên Hòa, sau khi rào tôn quanh công trình vi phạm, UBND phường đã giao Công an phường Yên Hòa bố trí lực lượng trông giữ theo kế hoạch.
Cũng theo ông Ngọc Anh, ngoài vi phạm trật tự xây dựng, quá trình vận hành chung cư Cảnh sát 113, Công ty TNHH Thăng Long không nhận được sự đồng thuận nên người dân có đơn tố cáo các sai phạm.
Cụ thể, theo Hợp đồng mua bán nhà ở giữa Công ty TNHH Thăng Long với người mua nhà, thời gian bàn giao căn hộ vào cuối năm 2010; nhưng dự án chậm tiến độ và đến tháng 9/2012 các hộ dân mới được nhận nhà trong tình trạng nhiều hạng mục vẫn chưa hoàn thành và vẫn tiếp tục thi công.
Đáng nói, dù người dân về ở đã nhiều năm, nhưng hệ thống phòng cháy, chữa cháy đến giờ vẫn chưa được nghiệm thu, thi công thiếu sót và bỏ dở nhiều hạng mục. Chủ đầu tư cũng chưa bàn giao quỹ bảo trì cho ban quản trị hợp pháp của cư dân.
Trước đó, tại văn bản số 3881/SXD-QLN ngày 19/5/2020, Sở Xây dựng yêu cầu đối với 81 căn hộ đã nộp kinh phí bảo trì, Công ty TNHH Thăng Long hoàn thiện hồ sơ quyết toán chuyển cho Ban quản trị tòa nhà.
Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị UBND quận Cầu Giấy thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành tòa nhà thực hiện đúng quy định pháp luật.