Cưỡng chế vi phạm xây dựng tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 8/12, UBND huyện Mê Linh đã tiến hành việc cưỡng chế phá dỡ các công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn xã Tiền Phong.

Ngay từ 7 giờ sáng, dù trời mưa khá nặng hạt và gió rét, tuy nhiên, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân phòng và người dân được huy động triển khai nhiệm vụ đã có mặt tại hiện trường. 2 máy xúc, 1 máy phá trụ bê tông, 2 máy khoan cắt bê tông cùng nhiều vật dụng, trang thiết bị được huy động thực hiện phá dỡ công trình vi phạm.
 Lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm kênh tiêu Đầm Và
Căn cứ Quyết định số 158/QĐ-UBND của UBND xã Tiền Phong, cơ quan chức năng đã tiến hành cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm mái bờ kè kênh tiêu Đầm Và xuôi về hạ lưu cống Cầu thuộc vị trí K2 + 415 - K2 + 446,3 theo hồ sơ Dự án nạo vét kênh Đầm Và tập bản vẽ thiết kế gói thầu số 12. Công trình do ông Trần Ngọc Phương làm chủ đầu tư, bị cưỡng chế phá dỡ do tổ chức thi công xây dựng không có giấy phép mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng, đồng thời vi phạm các quy định tại Nghị định số 121/2013/NĐ-CP của Chính phủ.
 Lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế phá dỡ công trình nhà chia lô vi phạm 
Cũng trong buổi sáng 8/12, UBND huyện Mê Linh dồng thời ban hành Quyết định số 4781/QĐ-UBND về việc cưỡng chế khu nhà ở chia lô - biệt thự nhà vườn bán và cho thuê của Công ty CP xây dựng Phương Huy tại thôn Phố Yên, xã Tiền Phong. Đáng chú ý, đại diện công trình vẫn là ông Trần Ngọc Phương - Tổng giám đốc Công ty nêu trên. Lý do thực hiện cưỡng chế là công trình xây dựng sai quy hoạch, vi phạm các quy định tại Nghị định số 121/2013/NĐ-CP của Chính phủ.
Cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm kênh tiêu Đầm Và.
Theo ghi nhận tại hiện trường, chủ đầu tư các công trình vi phạm là ông Trần Ngọc Phương tỏ thái độ khá ôn hòa. Khi được hỏi có ý kiến gì liên quan tới việc cưỡng chế hay không, ông Phương không có phản hồi mà chỉ đi qua đi lại theo dõi và sử dụng điện thoại di động để ghi lại hình ảnh lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Công tác cưỡng chế phá dỡ được triển khai với tinh thần hết sức khẩn trương.
 Lực lượng chức năng được bố trí túc trực bên ngoài hiện trường, bảo đảm an ninh trật tự 
Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Bùi Xuân Quang cho biết, trong quá trình xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng, địa phương luôn chú trọng công tác vận động, tuyên truyền, để người vi phạm tự tháo dỡ trên cơ sở nhận thức đầy đủ hành vi. Tuy nhiên, đối với những trường hợp cố tình không chấp hành, huyện cũng đều cương quyết xử lý đến nơi đến chốn trên tinh thần “thượng tôn pháp luật” cao nhất. Việc cưỡng chế phá dỡ các công trình vi phạm tại xã Tiền Phong không chỉ thể hiện sự vào cuộc quyết liệt, chủ động của chính quyền địa phương trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực trật tự xây dựng, đô thị, mà còn góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm về việc chấp hành pháp luật của người dân. Từng bước tạo dựng cảnh quan, xây dựng địa phương ngày một văn minh, sáng - xanh - sạch - đẹp.