Cương quyết không công nhận ứng viên GS, PGS không đáp ứng đủ tiêu chuẩn

Thuỷ Trúc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 9/2, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ - Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước (HĐCDGSNN) có công văn số 589/BGDĐT-VP gửi các Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành (HĐCDGSN).

HĐCDGSNN trao quyết định công nhận GS, PGS năm 2016. Ảnh Giáo dục thời đại.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2017, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch HĐCDGSNN yêu cầu Thường trực HĐCDGSN tổ chức rà soát lại kỹ lưỡng hồ sơ các ứng viên theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1418/VPCP-KGVX để đảm bảo chất lượng xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS theo quy định hiện hành, và báo cáo Chủ tịch HĐCDGSNN trước ngày 18/2/2018.
Trong quá trình rà soát, nếu phát hiện trường hợp ứng viên nào không đáp ứng đủ tiêu chuẩn GS, PGS theo quy định hiện hành phải báo cáo HĐCDGSNN cương quyết không công nhận. Chủ tịch HĐCDGSN chịu trách nhiệm trước Chủ tịch HĐCDGSNN về kết quả rà soát các ứng viên.

Trước đó, ngày 2/2, HĐCDGSNN thông tin về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017. Theo đó, qua 3 cấp Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở, HĐCDGSN, HĐCDGSNN đã có 1.226 trên 1.537 ứng viên đạt tiêu chuẩn. Trong đó, ứng viên GS là 85 trên 151 (56,29%), ứng viên PGS là 1.141 trên 1.386 (82,32%). So với năm 2016, thì năm 2017 tổng số GS, PGS tăng 1,7 lần.

Giải thích về tổng số ứng viên năm nay tăng 70%, HĐCDGSNN cho rằng do ngày hết hạn nộp hồ sơ muộn hơn gần 6 tháng so với năm 2016. Mặt khác, có thể các ứng viên mong muốn được xét theo quy định hiện hành trước khi có sự thay đổi về tiêu chuẩn chức danh GS, PGS, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng theo đúng quy định hiện hành.

Tuy nhiên, dư luận xã hội lại lo ngại, cho rằng đây là “đợt vét” bởi sắp tới sẽ có quy định mới về GS, PGS với các tiêu chuẩn cao hơn và xét duyệt khắt khe hơn. Cũng có những ý kiến phản ánh một số thành viên hội đồng có rất ít, thậm chí không có công bố nghiên cứu khoa học quốc tế so với các ứng viên.

Chiều 8/2, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức danh GS, PGS. Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch HĐCDGSNN nghiêm túc xem xét, rà soát kỹ lưỡng đảm bảo chất lượng theo quy định. Đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/2/2018.