Cướp taxi mang về Hà Nội cầm cố lấy 80 triệu đồng

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Hai đối tượng manh động đã dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt tài xế rồi cướp taxi mang về Hà nội cầm đồ lấy 80 triệu chia nhau.

Thông tin từ VKSND huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, đơn vị này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Đình Hoàng (SN 1989) và Đỗ Trọng Kỷ (SN 1994) đều ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang về tội Cướp tài sản.
Theo tài liệu điều tra, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 14/8, anh Vũ Đăng Hùng (SN 1985), ở thôn Dung, xã Hương Gián, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang lái xe taxi BKS 98A- 145.65  chở hai thanh niên từ thành phố Bắc Giang đến đường tỉnh lộ 294 thuộc địa phận thôn Giữa, xã Tân Trung, huyện Tân Yên thì hai đối tượng trên bảo anh Hùng đỗ xe lại để chờ bạn.
 Chiếc xe taxi tang vật đã được công an thu giữ.

Lúc này anh Hùng dừng xe, tắt máy, chìa khóa vẫn cắm ở ổ khóa điện rồi xuống xe. Khi anh Hùng đang đứng hút thuốc lá thì bất ngờ bị hai thanh niên dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt đồng thời cướp xe taxi và bỏ trốn.
Sau đó, anh Hùng đã làm đơn trình báo Công an huyện Tân Yên. Nhận được thông tin, vào cuộc điều tra, xác minh, công an nhanh chóng làm rõ hai đối tượng gây án là Đặng Đình Hoàng và Nguyễn Trọng Kỷ và tiến hành bắt khẩn cấp.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, sau khi cướp được xe, Kỷ và Hoàng mang xe ô tô đến hiệu cầm đồ ở đường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội cầm cố lấy số tiền 80 triệu đồng chia nhau. Đến ngày 24/8, Công an huyện Tân Yên đã thu giữ được chiếc xe ô tô là vật chứng vụ án.
Vụ án hiện đang được cơ quan công an tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng.