Cựu chiến binh Thủ đô luôn là tấm gương điển hình trong xã hội

Thủy Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 4/10, Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội tổ chức Đại hội phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VI giai đoạn 2014-2019.

Dự đại hội có Thượng tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; lãnh đạo Hội Cựu chiến binh TP qua các thời kỳ; đại diện các tướng lĩnh quân đội; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và hơn 300 hội viên tiêu biểu của Hội Cựu chiến binh TP.     
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VI. 
Nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả
5 năm qua, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội Cựu chiến binh TP luôn đổi mới về hình thức, nội dung và phương thức hoạt động, tạo ra những nhân tố và mô hình thi đua mới với những cách làm sáng tạo, hiệu quả, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chung của toàn hội. Nổi bật là tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị Thủ đô; tăng cường đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và hoạt động tình nghĩa; tích cực tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia có trách nhiệm và hiệu quả các phong trào, cuộc vận động của T.Ư và TP...
Tuyệt đại đa số cán bộ, hội viên luôn giữ vững và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới” của Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Các đơn vị có thành tích tiêu biểu nhiều năm vẫn giữ vững và phát huy tốt, như Hội Cựu chiến binh các quận, huyện, thị xã: Ba Đình, Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm, Hà Đông, Gia Lâm, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Thường Tín, Ba Vì, Sơn Tây...
Luôn là đoàn thể tiêu biểu về chính trị, tư tưởng và tổ chức
Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo TP, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng biểu dương những kết quả, thành tích, sự tham gia, đóng góp tích cực mà cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh TP đã đạt được trong 5 năm qua. Đồng thời, khẳng định những kết quả các cấp hội Cựu chiến binh TP đã đạt được trong thời gian qua, nhiều phong trào do Hội phát động đã tạo được sự lan tỏa trong đời sống xã hội, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn TP.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại Đại hội. 
Các cấp Hội luôn coi trọng và làm tốt việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và các Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI nhất là 8 Chương trình công tác của Thành ủy.
Phong trào “Cựu chiến binh Thủ đô gương mẫu, hành động, hiệu quả”; mô hình “Hội CCB Thành phố nâng cao chất lượng tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị Thủ đô” phát huy tác dụng thiết thực. Mô hình “Cựu chiến binh dân vận khéo”, mô hình “Tổ ứng trực nhanh” khi có tình huống bất ngờ về an ninh chính trị; mô hình “Vận động hội viên nhân dân thực hiện giải phóng mặt bằng”; gương mẫu “Nhận ruộng xấu, ở xa để sản xuất; “CCB tham gia giữ gìn trật tự giao thống giờ cao điểm”… được triển khai hiệu quả, góp phần quan trọng giúp Thành phố triển khai các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế-xã hội…
Trong năm năm qua, Hội đã kết nạp thêm hơn 58 nghìn hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 271 nghìn. Tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu quả, sôi nổi, thực sự là mái nhà chung gắn bó, thân thiết của cựu chiến binh Thủ đô. Quan tâm bồi dưỡng kiến thức, năng lực triển khai các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng cán bộ Hội. Chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên Hội đã xây dựng và tổ chức thực hiện tốt Đề án “Cựu chiến binh thành phố Hà Nội đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xóa nhà dột nát và hoạt động tình nghĩa”; đã huy động đóng góp của hội viên xây dựng được 524 nhà tình nghĩa đồng đội; hoạt động của “tổ tiết kiệm”, “tổ vay vốn” đã giúp hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết lao động, tạo việc làm, nâng cao thu nhập. Phong trào “CCB làm kinh tế giỏi” từng bước được nhân rộng với nhiều gương điển hình tiên tiến, nhiều mô hình mới, cách làm hay trong sản xuất và kinh doanh. Phối hợp với các cơ quan chức năng đảm bảo chính sách hậu phương quân đội, đẩy mạnh các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của hội viên Cựu chiến binh TP.
Bên cạnh đó, Hội Cựu chiến binh các cấp đã góp phần tích cực và hiệu quả vào giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ, tổ chức các hoạt động nói chuyện truyền thống, giao lưu, các buổi tọa đàm giữa các nhân chứng lịch sử với thanh niên, học sinh, sinh viên… Các bác, các đồng chí cựu chiến binh luôn là tấm gương về sự hy sinh, phấn đấu, là niềm tin, động lực… để thế hệ trẻ noi theo.
 Các đại biểu tham dự Đại hội. 
Trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị các cấp Hội tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh trong tình hình mới” và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, tiếp tục duy trì, giữ vững và phát huy phong trào thi đua “CCB gương mẫu” rộng khắp, hướng về cơ sở, tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ XHCN và bảo vệ Nhân dân;…Tiếp tục khẳng định Hội CCB TP luôn là đoàn thể vững mạnh tiêu biểu cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân địa phương; mỗi cán bộ, hội viên là công dân gương mẫu, là những tấm gương điển hình trong cộng đồng dân cư; góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.
Bên cạnh đó, tiếp tục làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của các hội viên, kịp thời giải quyết các nhu cầu chính đáng của cán bộ, hội viên; là lực lượng nòng cốt đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Tiếp tục phát huy tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.
Hội CCB các cấp phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp ở địa phương thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đặc biệt tham gia các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Xây dựng các cấp Hội trong sạch vững mạnh. Đồng thời, Hội và cán bộ, hội viên CCB tham gia tích cực và hiệu quả vào quá trình chuẩn bị đại hội, tham gia làm tốt công tác giám sát, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình đại hội, giới thiệu nhân sự cấp ủy… góp phần vào thành công của Đại hội Đảng các cấp.
Nhân dịp này, 29 tập thể và 2 cá nhân được UBND TP Hà Nội trao tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VI.