Cựu Đại sứ Mỹ tại Oman: Cuộc không kích của Iran có thể giúp hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông
Kinhtedothi - Ông Richard Schmierer, cựu đại sứ Mỹ tại Oman, nói rằng việc Iran tấn công các căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq có thể là cơ hội hạ nhiệt căng thẳng giữa hai nước, nếu vụ việc không gây thương vong.
Tin liên quan
-
Cổ phiếu châu Á giảm mạnh sau khi Iran bắn tên lửa căn cứ của Mỹ ở Iraq
- Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ họp khẩn về cuộc tấn công của Iran
“Vụ không kích trả đũa mới nhất của Iran nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq có thể là một cơ hội giúp giảm căng thẳng giữa vashington và Tehran” - cựu Đại sứ Richard Schmierer cho biết hôm 8/1.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRCG) hôm 7/1 đã phóng ít nhất 15 tên lửa vào hai căn cứ có lính Mỹ đồn trú ở Iraq. |
“Tuy nhiên, tất cả sẽ phụ thuộc vào mức độ thiệt hại từ cuộc không kích của Iran đối với lực lượng quân đội Mỹ” - ông Richard Schmierer - cựu đại sứ Mỹ tại Oman từ năm 2009 - 2012 phát biểu trên kênh CNBC hôm 8/1.
Theo cựu Đại sứ Schmierer, hiện đang là Chủ tịch Hội đồng chính sách Trung Đông, vụ tấn công tên lửa của Tehran vẫn có thể là cơ hội để giảm căng thẳng Mỹ - Iran, với điều kiện vụ việc không gây thương vong đáng kể nào đối với Washington.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 7/1 cho hay, cuộc tập kích tên lửa của Iran vào 2 căn cứ có lính Mỹ ở Iraq không gây nhiều thiệt hại và ông sẽ có phản ứng sau.
"Tất cả đều ổn! Tên lửa được phóng từ Iran trúng 2 căn cứ quân sự ở Iraq. Đánh giá thương vong và thiệt hại đang diễn ra. Cho đến giờ, mọi thứ đều rất tốt. Chúng tôi có lực lượng quân sự mạnh nhất và được trang bị tốt nhất thế giới. Tôi sẽ có bài phát biểu vào sáng mai", Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên trang Twitter tối 7/1 (sáng 8/1 giờ Hà Nội).
Bình luận của Trump được đưa ra sau khi lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRCG) phóng ít nhất 15 tên lửa vào 2 căn cứ có lính Mỹ đồn trú ở Iraq nhằm “trả thù” cho tướng Qassem Soleimani. Lầu Năm Góc tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ quân đội Mỹ và các đồng minh trong khu vực.
Cựu Đại sứ Schmierer nhấn mạnh, các cuộc không kích của Iran vào các căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq là một cuộc tấn công quân sự rất nghiêm trọng, cho thấy Tehran có thể tiếp cận các lực lượng Mỹ trong khu vực. “Điều đó có thể ngăn cản ông Trump có thêm động thái leo thang căng thẳng mới với chính quyền Tehran, ông Schmierer nhận định.
“Trong thời gian tới, cuộc tấn công trả đũa của Iran nhiều khả năng buộc Tổng thống Trump không sẵn sàng thực hiện thêm các bước leo thang mới mà ông đã cảnh báo trong tuần trước”, nhà ngoại giao Mỹ nói thêm.
“Bình luận trên trang Twitter cho thấy ông Trump có thể chuẩn bị hành động nhằm giảm bớt căng thẳng với Iran, đặc biệt là nếu không có thương vong từ các cuộc tấn công tên lửa của Iran” - ông Schmierer cho hay.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
-
Bắc Kinh nói gì về vụ đánh bom khách sạn đón tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Pakistan?
Kinhdothi - Trung Quốc ngày 22/4 đã lên án mạnh mẽ một vụ nổ bom xe ở TP Quetta của Pakistan vào tối 21/4.XEM THÊM -
Hiểu về "lằn ranh đỏ" trong Thông điệp liên bang của Tổng thống Putin
Kinhtedothi - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu thường niên trước Quốc hội hôm 21/4, tập trung chủ yế...XEM THÊM -
Dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến nghiêm trọng tại Đông Nam Á
Kinhtedothi - Dịch Covid-19 tại Đông Nam Á tiếp tục diễn biến nghiêm trọng, trong đó Thái Lan ghi nhận số ca tử vong ...XEM THÊM -
Indonesia nỗ lực tìm kiếm tàu ngầm mất tích, phát hiện được vết dầu loang
Kinhtedothi - Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Indonenisa Hadi Tjahjanto cho biết, hải quân nước này đang nỗ lực tìm ki...XEM THÊM -
Thêm nhiều ca mắc Covid-19, Campuchia tăng cường biện pháp chống dịch cứng rắn
Kinhtedothi - Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm 21/4 đã kêu gọi người dân thông cảm trước tình hình khó khăn vì dịch Co...XEM THÊM -
Phán quyết làm thay đổi nước Mỹ
Kinhtedothi - Ở nước Mỹ, trong phiên tòa xét xử viên cảnh sát Derek Chauvin bị cáo buộc đè cổ khiến người đàn ông da ...XEM THÊM
-
Tổng thống Putin phát Thông điệp liên bang 2021: Nga kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia
Kinhtedothi - Đúng 12 giờ ngày 21/4 theo giờ địa phương (16 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam), tại gian triển lãm Trung tâm Manezh, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bắt đầu đọc bản Thông điệp liên b...22-04-2021 10:02
-
Bloomberg: 2 nền kinh tế có "sức chống chọi khủng khiếp" trước khủng hoảng toàn cầu
Kinhtedothi - Theo Bloomberg, Hàn Quốc và Australia đang là 2 nền kinh tế xoay sở tốt đến bất ngờ, nhằm giảm thiểu tác động của cuộc khủng hoảng Covid-19, mà nguyên nhân được cho là nhờ mối liên hệ...21-04-2021 09:49
-
Quan hệ giữa EU - Nga: Lực bất tòng tâm
Kinhtedothi - Trong thời gian vừa qua, mối quan hệ giữa EU và Nga trở nên xấu đi nghiêm trọng và nhanh chóng. Nếu chỉ nhìn vào cách thức bên này đối xử với bên kia thì cảm nhận chung không thể trán...21-04-2021 09:40
-
Trước thềm ông Putin đọc Thông điệp liên bang, Tổng thống Ukraine gửi lời thách thức
Kinhtedothi - "Ông Putin, tôi sẵn sàng tiến thêm bước nữa bằng việc mời ông đến gặp mặt ở bất cứ đâu tại vùng Donbass của Ukraine, nơi chiến sự đang diễn ra", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ...21-04-2021 09:08
-
Tổng thống Philippines: "Trung Quốc khoan dầu, Philippines sẽ điều tàu"
Kinhtedothi - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết, ông sẵn sàng điều tàu quân sự tới Biển Đông để "khẳng định chủ quyền" với các nguồn tài nguyên dầu mỏ và khoảng sản tại đây, trong bối...20-04-2021 17:51
- Tuần hàng Việt TP Hà Nội 2021 lần thứ 2, thu hút 15 tỉnh thành phố tham gia
- Hà Nội: Cò đất hết cửa “thổi giá”
- Hà Nội: Sớm triển khai các bước xây dựng 5 huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới trở thành 5 quận
- Vụ tàu ngầm Indonesia mất tích: Thời gian cứu hộ sắp hết khi oxy chỉ đủ dùng trong 15 giờ tới
- Phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở khuôn viên trạm y tế
- Hà Nội không tuyển sinh mới lớp 6 chương trình đào tạo song bằng năm học 2021 – 2022
- Hà Nội đã triển khai 19.164 mũi tiêm vaccine Covid-19 trong đợt 2
- Ra mắt cuốn sách “Việt Nam, lối rẽ của một nền kinh tế”
- Số lượng mã độc tống tiền doanh nghiệp giảm