Cựu HLV thể lực U23 Maylaysia: "Việt Nam nhỉnh hơn Thái Lan"

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cựu HLV thể lực của U23 Malaysia đã có những nhận định về lối chơi của bóng đá Việt Nam.

Cựu HLV thể lực U23 Malaysia đánh giá cao đội tuyển Việt Nam. 
Theo như kết quả bốc thăm tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng G cùng sự góp mặt của các đối thủ là UAE, Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Đây sẽ là cơ hội để thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ tiếp tục chinh phục những cột mốc mới cho bóng đá Việt Nam khi phải gặp những đối thủ quen thuộc.
Tuy nhiên, chia sẻ với phóng viên về bảng G, Cựu HLV thể lực U23 Malaysia hiện đang là HLV thể lực cho CLB Nam Định cho biết, việc các đội ở Đông Nam Á nằm chung 1 bảng sẽ tốt cho tất cả các đội. Đặc biệt, khi Thái Lan có HLV mới người Nhật Bản sẽ tạo nên điều thú vị.
“Thái Lan và Việt Nam có cơ hội lớn hơn cả. UAE sử dụng HLV cũ của Saudi Arabia. Malaysia sẽ phụ thuộc nhiều vào những cầu thủ nhập tịch mới, một tiền đạo người Brazil và một tiền vệ Kossovo. Về mặt chiến thuật, Việt Nam vẫn hơn. Các cầu thủ Malaysia cũng thiếu tính chiến đấu cho màu cờ sắc áo như các cầu thủ Việt Nam khi ở cấp đội tuyển. Họ muốn nghỉ ngơi khi mùa giải đã kết thúc” - HLV Mashiedee Sulaiman cho biết.
Đánh giá về HLV của đội tuyển Việt Nam, HLV Mashiedee Sulaiman cho rằng, ông Park là một HLV giàu kinh nghiệm. Ông Mashiedee Sulaiman cũng mong muốn được chứng kiến HLV mới của Thái Lan thể hiện như thế nào.
“Thực tế thì các đội bóng Đông Nam Á đã quá hiểu nhau. Như trận gặp Curacao tại King’s Cup 2019, Việt Nam chơi với sơ đồ 3-5-3, thường là 3-4-3. HLV người Nhật của Thái Lan thích dùng sơ đồ 4-2-3-1, đôi lúc là 4-4-2, Malaysia thường chơi 4-3-3, đôi lúc là 3-4-3. Nhưng kết quả cuối cùng còn phụ thuộc vào màn trình diễn của các cầu thủ trong ngày diễn ra trận đấu” - vị HLV này chia sẻ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần