Cứu hộ ở thủy điện Rào Trăng 3: Đã tìm thấy thi thể 7 nạn nhân

Quang Hải - Anh Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tính đến 14 giờ 55 ngày 15/10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 7 thi thể trong đoàn cán bộ công tác gặp nạn ở thủy điện Rào Trăng 3.

Nguồn tin từ báo Quân đội nhân dân, đến 14 giờ 55 ngày 15/10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn ở Sở chỉ huy tiền phương Quân khu 4 đã tìm thấy 7 thi thể trong đoàn cán bộ công tác gặp nạn hôm 12/10 trong quá trình đi cứu nạn vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3  (tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).
Xe cứu thương lần lượt rời khỏi khu vực cứu hộ các nạn nhân vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3. Những xe này khả năng chở thi thể các nạn nhân.
Theo Thượng tướng Phan Văn Giang - Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, sẽ có cuộc giao ban trực tuyến với Sở chỉ huy tiền phương và các lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.
 Xe cứu thương rời khu vực thủy điện Rào Trăng 3 chạy về hướng TP Huế.
Cùng với đó, lực lượng chức năng đã khoanh vùng vị trí trọng điểm để tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm, nỗ lực tranh thủ từng giờ, từng phút, chạy đua với thời gian tìm kiếm các nạn nhân tại vị trí nhà kiểm lâm ở Tiểu khu 67. Các đơn vị cũng đồng thời tiếp tục thông tuyến đến khu vực Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3. 
Tại TP Huế, lực lượng kiểm soát quân sự dẫn đường xe cứu thương (khả năng chở thi thể các nạn nhân) vào Bệnh viện Quân y 268. 
Ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị tại tuyến đường bộ dẫn vào thủy điện Rào Trăng 3 (ở thôn Tân Lập, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền), từ 14 giờ chiều nay (15/10) nhiều xe cứu thương (có khả năng chở thi thể các nạn nhân) rời khu vực thủy điện di chuyển thẳng vào Bệnh viện Quân y 268 (tại TP Huế).
Nhiều người dân Huế hiếu kỳ xem xe cứu thương di chuyển vào Bệnh viện Quân y 268.
Cũng trong chiều nay, phóng viên báo Kinh tế & Đô thị có mặt tại TP Huế ghi nhận nhiều lượt xe cứu (có khả năng chở thi thể các nạn nhân) vào Bệnh viện Quân y 268. Trước cổng bệnh viện này, lực lượng quân sự, cảnh sát giao thông canh gác.
 Chiều 15/10, xe múc, xe ủi được tăng cường vào Rào Trăng 3.
Cũng trong chiều nay, xe chở máy chiếu sáng di động cùng hàng chục xe múc, xe ủi di chuyển vào khu vực thủy điện Rào Trăng 3 để tăng cường công tác tìm kiếm các nạn nhân.