Cứu nạn kịp thời 3 thuyền viên ngạt khí gas hầm lạnh trên biển

Nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhận được tin báo các nạn nhân trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu, khó thở, co quắp chân tay, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã hướng dẫn cách sơ cứu đồng thời điều tàu đi cứu nạn.

Lực lượng chức năng đang cấp cứu, hỗ trợ các thuyền viên gặp nạn (Ảnh: Dân trí)
Sáng 23/9, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (MRCC) nhận được thông tin từ tàu cá mang số hiệu HT 96706TS, do ông Nguyễn Hữu Cường (trú Kỳ Anh, Hà Tĩnh) làm chủ phương tiện đang đánh bắt hải sản ở vùng biển cách Đà Nẵng khoảng 125 hải lý thì gặp nạn.

Trên tàu có ba thuyền viên gồm Nguyễn Văn Tân (36 tuổi), Nguyễn Tiến Đường (41 tuổi, cùng trú Hà Tĩnh) và Nguyễn Lợi (29 tuổi, trú Diễn Châu, Nghệ An) bị ngạt khí gas hầm lạnh. Các nạn nhân trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu, sùi bọt mép, khó thở, co quắp chân tay.

Nhận được tin báo, MRCC đã hướng dẫn cách sơ cứu thuyền viên bị nạn, đồng thời điều tàu SAR412 tại thành phố Đà Nẵng và 2 bác sỹ của Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng đi cứu nạn vào lúc 9h sáng.

Sau khoảng 4 giờ di chuyển trong điều kiện thời tiết khu vực đang rất xấu do chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và dông lốc, đến 13h15 tàu cứu hộ SAR412 đã tiếp cận được tàu cá HT 96706TS, các bác sĩ tiến hành cấp cứu và đưa bệnh nhân về đất liền để chữa trị.

Khoảng 17h45 cùng ngày, tàu cứu hộ đã cập cảng an toàn và chuyển bệnh nhân vào bệnh viện tiếp tục điều trị.