Đã có dải phân cách bảo vệ làn đường riêng xe buýt BRT

Yến Dư
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Rạng sáng ngày 20/1, dải phân cách di động đã được lắp đặt tại khu vực nàh chờ Láng Hạ, hướng đi Giảng Võ, trên tuyến buýt nhanh BRT 01 Kim Mã – Bến xe Yên Nghĩa.

Đại diện Ban QLDA Duy tu hạ tầng giao thông đô thị cho biết, bắt đầu từ ngày 20/1, khi áp lực giao thông giảm dần, Ban mới tiến hành lắp đặt dải phân cách để tránh gây ảnh hưởng đến lưu thông. Dự kiến từ đêm 21/1 Ban sẽ tiếp tục cho lắp đặt dải phân cách tại khu vực các nhà chờ: Hoàng Đạo Thuý, Nguyễn Tuân.
 
Ghi nhận tại nhà chờ Láng Hạ cho thấy, dải phân cách sử dụng kết hợp cọc tiêu nhựa cao khoảng 60cm với bục bê tông có biển phản quang báo hiệu, kéo dài từ nhà chờ đến nút giao kế tiếp.
 
Dải phân cách đã hạn chế đáng kể lượng phương tiện lấn làn, chèn ép xe buýt nhanh BRT. Kết hợp với lực lượng Thanh tra Sở GTVT chốt trực, điều tiết, xe buýt nhanh BRT lưu thông khá thoải mái và nhanh chóng hơn.
 
Giám đốc XN buýt nhanh BRT Nguyễn Thuỷ cho hay, trước mắt vẫn chỉ là thời gian thí điểm để rút kinh nghiệm và điều chỉnh. Tuy nhiên, đây là một trong những phương án bổ trợ rất cần thiết, giúp bảo vê làn đường riêng cho xe buýt nhanh BRT, đồng thời tạo điều kiện cho việc điều tiết, phân làn giao thông thuận lợi hơn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần